20/10/2004 19:02 GMT+7

Mỏ dầu mới phát hiện ở vịnh Bắc bộ có tiềm năng rất lớn

Theo VnE
Theo VnE

Trưa nay, 20-10-2004, tại buổi họp báo thông tin về mỏ dầu mới phát hiện, mọi người tỏ ra rất kỳ vọng vào tiềm năng dầu mỏ của thềm lục địa miền Bắc. Dự tính ban đầu của các nhà địa chất cho thấy trữ lượng của toàn bộ lô có thể lên tới 700-800 triệu thùng dầu và 40 tỷ m3 khí.

jYNkWKC8.jpgPhóng to
Vị trí mỏ dầu mới phát hiện ở vịnh Bắc bộ
Trưa nay, 20-10-2004, tại buổi họp báo thông tin về mỏ dầu mới phát hiện, mọi người tỏ ra rất kỳ vọng vào tiềm năng dầu mỏ của thềm lục địa miền Bắc. Dự tính ban đầu của các nhà địa chất cho thấy trữ lượng của toàn bộ lô có thể lên tới 700-800 triệu thùng dầu và 40 tỷ m3 khí.

Ông Đinh Đức Hữu - tổng giám đốc ATI Petroleum, đơn vị đầu tiên ký hợp đồng với Petrovietnam nhằm thăm dò và khai thác dầu khí tại lô 102 và 106 - cho biết, dựa trên những dữ liệu kỹ thuật, ATI Petroleum và các đối tác đã lựa chọn thăm dò ở các lô 102 và 106, với tổng diện tích khoảng 14.000 km2 và nằm trọn vẹn trong hải phận của VN.

Mũi khoan thăm dò đầu tiên được lựa chọn đặt tại cấu tạo Yên Tử và các tính toán kỹ thuật cho thấy cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam của cấu tạo này đều có dầu. "Khi khoan đến tầng sâu 1.300 m, dầu đã được tìm thấy ở 2 tầng", ông Hữu phấn khởi thông báo.

Cả ông Hữu cũng như nhiều nhà địa chất khác đều kỳ vọng nhiều vào tiềm năng dầu mỏ của thềm lục địa miền Bắc. Các phân tích ban đầu cho thấy, tại lô 106, trữ lượng của cấu tạo Yên Tử có thể lên tới hơn 600 triệu thùng dầu. Nếu tính cả khu Chí Linh và Đồ Sơn, con số này có thể là 700-800 triệu thùng dầu và 40 tỷ m3 khí.

"Giá dầu trên thế giới hiện lên rất cao. Vì vậy, với một công ty quy mô nhỏ thì chỉ cần trữ lượng 20 triệu thùng trở lên đã có khả năng thương mại. Có thể khẳng định tất cả các giếng ở lô 106 đều cho phép khai thác thương mại", ông Hữu nhấn mạnh.

Tổng số tiền mà các nhà thầu bỏ ra cho tìm kiếm và thăm dò dầu khí ở đây đã lên tới 20 triệu USD. Theo ông Hữu, phải cần ít nhất 100 triệu USD nữa để khoan tiếp và đánh giá tiềm năng của khu này. Và cũng phải mất một khoản tiền tương ứng để phát triển mỏ và bắt đầu khai thác thương mại.

Dự kiến các nhà thầu sẽ họp bàn để tìm ra cách thức khai thác nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trung bình phải mất 2-3 năm nữa, cấu tạo vừa phát hiện này mới bắt đầu cho khai thác.

"Khu vực châu thổ sông Hồng là nơi đông dân nhưng lại thiếu nhiên liệu. Vì vậy, bất cứ phát hiện nào về dầu khí đều rất quý. Đây là cơ may lớn đối với ATI Petroleum nói riêng và toàn bộ người dân khu vực này nói chung. Cá nhân tôi rất kỳ vọng vào tiềm năng dầu mỏ của thềm lục địa Bắc bộ", ông Hữu nói.

Theo VnE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên