13/01/2005 10:05 GMT+7

Mở cửa thị trường bán lẻ xăng dầu

NHƯ HẰNG
NHƯ HẰNG

TT (TP.HCM) - Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước đang bắt đầu đối diện với sức ép cạnh tranh từ bên ngoài bởi một tập đoàn dầu khí nước ngoài vừa đề nghị Chính phủ mở cửa thị trường bán lẻ xăng dầu.

Thông tin này đã làm “nóng” lên cuộc họp giao ban của Bộ Thương mại với các đầu mối nhập khẩu xăng dầu ngày 12-1 tại TP.HCM.

Theo Thứ trưởng Phan Thế Ruệ, Tập đoàn dầu khí Shell đang tỏ ý muốn tham gia thị trường bán lẻ xăng dầu VN. “Đây là dấu hiệu đầu tiên buộc chúng ta phải tính đến chuyện mở cửa thị trường” - ông Ruệ nói.

Ông Ruệ cũng nhấn mạnh còn bảo hộ là còn buôn lậu, bởi giá dầu VN hiện chỉ bằng 60% giá của Campuchia, và giá xăng cũng đang thấp hơn giá của Lào rất nhiều.

Ngay trong tháng một, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại sẽ công bố giá xăng định hướng cho năm 2005, và việc được cộng biên độ hay không sẽ được tính toán tùy thuộc vào biến động của giá thế giới.

NHƯ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên