22/11/2017 13:36 GMT+7

Mộ cổ mẹ vua Dục Đức nghi bị trộm đào bới tìm vàng

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Khu mộ cổ bị đào bới nằm ở đường Vũ Ngọc Phan, phường Thủy Xuân, TP Huế là của cụ bà Trần Thị Nga, là mẹ vua Dục Đức.

Mộ cổ mẹ vua Dục Đức nghi bị trộm đào bới tìm vàng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đào phá lăng mộ của mẹ vua Dục Đức. - Ảnh: Tôn Thất Giáp

Sáng 22-11, ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết lực lượng công an phường đang điều tra vụ ngôi mộ của mẹ vua Dục Đức bị phá hoại xảy ra trên địa bàn.

Khu mộ bị đào bới rộng khoảng 100m2, nằm ở đường Vũ Ngọc Phan (phường Thủy Xuân, TP Huế).

Trước đó vào ngày 19-11, một số thành viên của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc (con cháu vua Nguyễn) sau khi đến lăng mộ thắp hương đã phát hiện phần bia mộ và đế bia có dấu hiệu bị đào bới, phá hoại.

Sự việc được báo lên UBND phường Thủy Xuân và UBND TP Huế. 

Theo ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, tấm bia mộ bị cạy phá dài khoảng 80cm, rộng khoảng 30cm. 

Ông Tôn Thất Giáp thông tin thêm rằng lăng mộ trên là của cụ bà Trần Thị Nga (1832 - 1911), đệ nhất phủ thiếp của ngài Thụy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y (con vua Thiệu Trị), sau khi mất thì được phong thụy là Đoan Thục phu nhân. 

Cụ bà Trần Thị Nga là mẹ vua Dục Đức, là bà nội vua Thành Thái và là cố nội của vua Duy Tân.

"Có thể ngôi mộ của bà bị các đối tượng đào bới, phá hoại để tìm vàng bạc, châu báu vì nghi được chôn bên dưới" -  ông Giáp nói.

Mộ cổ mẹ vua Dục Đức nghi bị trộm đào bới tìm vàng - Ảnh 2.

Nơi đặt tấm bia và đế bia phía trong ngôi mộ bị cạy phá. - Ảnh: Tôn Thất Giáp

Mộ cổ mẹ vua Dục Đức nghi bị trộm đào bới tìm vàng - Ảnh 3.

Tấm bia mộ và đế bia bị các đối tượng đào phá vứt ra phía bên ngoài khu vực mộ. - Ảnh: Tôn Thất Giáp

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên