02/09/2015 07:01 GMT+7

Mittinh mừng quốc khánh 2-9

M.QUANG - V.V.THÀNH
M.QUANG - V.V.THÀNH

TTO - Đúng  7g sáng 2-9, chương trình mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố tại Hà Nội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ

8g45. Sau màn văn hóa - nghệ thuật, chương trình mitinh, diễu binh, diễu hành kết thúc trong giai điệu của bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

8g30: Tiến vào lễ đài đoàn xe mô hỉnh Quốc hiệu chính thức của Việt Nam qua các thời kỳ, Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc, Nhà nước Vạn Xuân, Nhà nước Đại Cồ Việt, Nhà nước Đại Việt, Nhà nước Đại Nam, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước CHXHCNVN.

Đoàn xe mô hỉnh Quốc hiệu của Việt Nam tiến vào lễ đài

8g21: Khối Công nhân - những người đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam tiến vào Lễ đài. Tiếp đó là khối Nông dân Việt Nam đại diện cho hơn 60 triệu nông dân cả nước.

Khối diễu hành đại diện cho đội ngũ Trí thức Việt Nam.

Ngày nay, đội ngũ trí thức Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng; là lực lượng nòng cốt, góp phần tích cực vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là nhân tố then chốt, đầu tàu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là động lực, nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

8g19: Khối Các dân tộc Việt Nam tiến vào Lễ đài. Việt Nam là một quốc gia thống nhất, gồm 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước, giữ gìn giang sơn gấm vóc thiêng liêng.  

8g15. Khối Nam Chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đang tiến vào Lễ đài. Trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đang tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khối Nam Chiến sĩ thông tin Công an nhân dân tiến vào Lễ đài.

8g13: Khối Nam sĩ quan trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm tiến vào lễ đài. Đây là những cán bộ công an ưu tú, vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, chắc về nghiệp vụ, có trình độ cao về công nghệ thông tin, đã trực tiếp thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trinh sát kỹ thuật phòng chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn trong toàn quốc. 

Khối Nữ chiến sĩ cảnh sát Đặc nhiệm đang tiến vào lễ đài. Phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng huấn luyện trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn  thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nam chiến sĩ cảnh sát cơ động đại diện cho lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an nhân dân. Là lực lượng chiến đấu, có sức cơ động cao, những thanh niên trẻ khỏe, nhiệt huyết, dũng cảm, đã khẳng định được vị trí, vai trò trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phối hợp cùng các lực lượng tham gia đấu tranh giải quyết có hiệu quả các hoạt động gây rối trật tự công cộng, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm, phức tạp xảy ra trên địa bàn cả nước.

8g09. Các khối thuộc lực lượng Công an nhân dân tiến vào lễ đài. Đi đầu là khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng An ninh nhân dân kiên quyết đấu tranh và lập được nhiều chiến công…

Khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân đang tiến vào Lễ đài. Ra đời từ khi chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập, trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn gắn bó mật thiết với nhân dân và các lực lượng chức năng, trừng trị bọn tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng Cảnh sát nhân dân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, nguyện một lòng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp theo là khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông đại diện cho hàng ngàn nữ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, Công an nhân dân.

Khối Nam sĩ quan Cảnh sát cơ động tiến vào Lễ đài. Ngày nay, lực lượng Cảnh sát cơ động đang tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, trang bị phương tiện hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.  

8g02: Khối Chiến sĩ Phòng không - Không quân đang tiến vào lễ đài. 

Tiếp theo là Khối Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, 56 năm qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn chắc tay súng, khắc phục khó khăn, gian khổ, gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc, đứng vững trên tuyến đầu biên cương, ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

8g: Khối Nữ chiến sĩ Quân y - những thầy thuốc chiến sĩ đang tiến vào Lễ đài. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân Việt Nam, lực lượng Quân y luôn bám sát bộ đội, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu vừa kịp thời cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

Khối quân đội đi qua đường Kim Mã - Ảnh: Quang Thế

7g53: Cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Với sự phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng, trong những năm qua, đội ngũ sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc thực thi pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

Tiếp đến là lực lượng Học viên Trường sĩ quan Lục quân. 

Một lực lượng không thể thiếu là khối Học viên Học viện Hậu cần. Tiền thân là Lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên của Quân đội ta, Học viện Hậu cần được thành lập vào trung tuần tháng 5 năm 1951, tại chiến khu Việt Bắc.

7g52: Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng. Đội ngũ sĩ quan Biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

Khối Bộ đội biên phòng
Khối Bộ đội biên phòng

7g50: Khối sĩ quan chỉ huy tiến vào lễ đài, kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, các sĩ quan chỉ huy luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác chỉ huy, tham mưu, tác chiến và trực tiếp tham gia chiến đấu và chiến thắng oanh liệt trên các chiến trường..

Tiếp đến là khối nam sĩ quan Chính trị đại diện cho đội ngũ cán bộ Chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Lễ đài.

Khối sĩ quan hậu cần đại diện cho ngành hậu cần Quân đội đang tiến vào Lễ đài, tiếp đó là khối nam sĩ quan Kỹ thuật - đại diện cho ngành Kỹ thuật Quân đội. Tiếp theo là khối sĩ quan phòng không - không quân anh hùng .

7g48: Khối Quân nhạc tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những âm thanh hùng tráng của Quân nhạc Việt Nam vang lên như tiếng gọi non sông, cổ vũ, thôi thúc những trái tim yêu nước Việt Nam kết thành một khối, đạp bằng mọi chông gai, vững bước tiến lên chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù.

7g45: Tiếp theo, đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đi đầu đội hình diễu binh là xe Chỉ huy, do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đang tiến vào lễ đài.

Tiếp theo là quân kỳ Quyết thắng, lấp lánh 5 tấm huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sức mạnh vô địch và những chiến thắng oanh liệt của Quân đội ta. 

7g40: Xe biểu tượng 70 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến vào Lễ đài. Ngôi sao vàng 5 cánh, chữ số 70 và bông lúa vàng được khắc họa nổi bật phía trước một con thuyền - biểu tượng con thuyền cách mạng Việt Nam.

Phía sau là nền cờ Tổ quốc được mô phỏng cách điệu. Trên mạn thuyền in đậm chữ số: 1945-2015. Toàn bộ hình ảnh đó tạo nên một bức tranh hùng tráng in đậm trên nền trời mùa thu, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử. 

7g38: Đi đầu đội hình diễu binh là xe Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng tượng trưng cho lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Tiếp theo là Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến qua lễ đài. Những lá cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng và khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, được khơi nguồn từ lịch sử dân tộc, bừng cháy hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. 

Tiếp theo là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào Lễ đài. 

7g35: Chủ tịch nước kết thúc bài diễn văn. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu điều hành lễ diễu binh, diễu hành trong tiếng quân nhạc.

Lực lượng diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các khối nghi trượng, diễu binh, diễu hành đang tiến vào lễ đài.

7g20: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong bài diễn văn của mình, Chủ tịch nước nhắc lạc cách đây 70 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với Quốc dân đồng bào cùng nhân dân trên thế giới rằng nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và thực sự đã trở thành nhà nước độc lập. Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á và nay là Nước CHXHCN Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời của nước VN Dân chủ cộng hòa. Nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước hoàn toàn tự do độc lập, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, 70 năm qua, thực hiện lời thế thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập, toàn thể dân tộc VN quyết đem cả tinh thần, của cải để giữ vững nền tự do độc lập ấy, nhân dân ta đã đổ biết bao xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, đập tan những âm mưu của các thế lực thù địch từ ngày đầu lập nước, thực hiện thành công cuộc kháng chiến 9 năm với chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt.

Tiếp đó là 21 năm chiến đấu anh dũng, giành toàn thắng trong cuộc tổng tiến công nổi dậy năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong những năm đầu đổi mới, Đường lối đổi mới được Đảng ta đề ra đáp ứng được đòi hỏi cấp bách của tình hình, được nhân dân ủng hộ, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. Qua 30 năm, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, từ một nước nghèo nàn lạc hậu đã vươn lên, trở thành một nước đang phát triển, đời sống nhân dân được ổn định.

7g10: Tới dự Lễ mittinh có các Tổng Bí th­ư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư­ Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nư­ớc Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Về phía khách nước ngoài tới dự lễ có Đoàn đại biểu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia.

7g: Sáng 2-9, Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, thứ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch điều hành Lễ mittinh.

Ngay từ sớm tinh mơ, hàng chục nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chờ được chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành. Trên Quảng trường Ba Đình, hàng nghìn quần chúng nhân dân với ảnh bác Hồ, cờ hoa rực rỡ đón chờ giây phút bắt đầu Lễ míttinh. 

Mở đầu buổi lễ là Lễ rước đuốc, đoàn Rước đuốc đang tiến về Quảng trường Ba Đình và thắp lên Đài lửa trên nền nhạc hành khúc do Quân nhạc thực hiện. Ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngọn lửa truyền thống đã được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa đã bừng cháy trên đài lửa Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi Đài lửa được thắp lên, Lễ Chào cờ bắt đầu.

Cùng thời điểm này, trên 12 địa điểm của Thủ đô Hà Nội cũng diễn ra Lễ chào cờ chào mừng Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tiếng nhạc Quốc ca vang rền trên khắp Thủ đô, tất cả người dân Hà Nội đón chờ giây phút mà 70 năm trước, nước CHXHCN Việt Nam được khai sinh.

Cũng thời điểm này, tại khu vực Hoàng thành, 21 loạt đại bác nổ rền, kéo dài cho đến khi kết thúc bài Quốc ca với thời gian khoảng 1 phút.

Màn bắn đại bác do Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng- Binh chủng Pháo binh thực hiện với dàn pháo 105mm. 

Đem sức trẻ Phù Đổng đồng hành cùng dân tộc

Đội hình thanh niên Việt Nam với ngọn lửa tuổi trẻ - Ảnh: Việt Dũng
Đội hình thanh niên Việt Nam với ngọn lửa tuổi trẻ - Ảnh: Việt Dũng

Trong Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, vào lúc 8g28, khối diễu hành của thanh niên Việt Nam, những chủ nhân tương lai của đất nước tiến vào Lễ đài.

Trong công cuộc gìn giữ nền độc lập và bảo vệ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy cao độ ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, đem sức trẻ Phù Đổng đồng hành cùng dân tộc, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hăng hái trong các phong trào “ba sẵn sàng”, “năm xung phong”, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần quan trọng đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang tươi sáng.

Phát huy truyền thống con cháu Bác Hồ trong thời đại mới, tuổi trẻ Việt Nam luôn mang trong mình khát vọng vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới, để dân tộc Việt Nam sáng vai với các cường quốc năm châu. Khát vọng đó đã cổ vũ tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tuổi trẻ Việt Nam nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, quyết giữ tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn, đem sức trẻ, trí tuệ và sự nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Lễ chào cờ
Các khối diễu hành đang đi qua lễ đài - Ảnh: Minh Quang
Toàn cảnh Quảng trường Ba Đình sáng 2-9-2015 - Ảnh: Minh Quang
Toàn cảnh Quảng trường Ba Đình - Ảnh: Minh Quang
M.QUANG - V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên