
Mitsubishi Xforce HEV ra mắt tại Thái Lan - Ảnh: Mitsubishi
Vào ngày 20-3, Mitsubishi Thái Lan đã chính thức giới thiệu phiên bản hybrid HEV của Mitsubishi Xforce tới người dùng nước này là Mitsubishi Xforce HEV. Xe được dự đoán cũng sẽ sớm tới các quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam, trong cùng năm 2025.
Tại Thái Lan, Mitsubishi Xforce HEV có 3 cấu hình với giá lần lượt là 899.000 baht (683 triệu đồng), 1.039.000 baht (790 triệu đồng) và 1.890.000 triệu baht (xấp xỉ 830 triệu đồng).

So với bản tiêu chuẩn, Xforce HEV chỉ được Mitsubishi thay đổi khá nhẹ nhàng về thiết kế và trang bị - Ảnh: Mitsubishi
Theo công bố của Mitsubishi Thái Lan, kích thước bản Mitsubishi Xforce HEV hoàn toàn không đổi với nguyên bản. Xe dài 4.390mm, rộng 1.810mm và cao 1.660mm. Chiều dài cơ sở 2.650mm, khoảng sáng gầm xe 222mm. So với đối thủ Toyota Yaris Cross (4.310 x 1.770 x 1.615mm), Xforce HEV trội hơn về mọi mặt kích thước.
Thay đổi lớn nhất trên bản Mitsubishi Xforce HEV tới từ hệ truyền động. Động cơ 1.6L xăng 107 mã lực (tăng 12 đơn vị so với Xpander), 134 Nm được hỗ trợ bởi mô-tơ điện 116 mã lực, 255Nm và pin 1,1 kWh. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố ở 4,1 lít/100km trung bình so với 6,18 lít/100km của bản thường. Hệ dẫn động cầu trước mặc định.

Thay đổi chủ yếu của xe tới từ hệ truyền động với công nghệ hybrid, đáng chú ý hệ thống này đã được tối ưu tốt hơn giúp tránh thất thoát công suất, qua đó tăng nhẹ thêm 12 mã lực so với Xpander HEV - Ảnh: Mitsubishi
Về thiết kế, Mitsubishi Xforce HEV chỉ đổi nhẹ cản trước so với bản thường. Đầu xe vẫn nổi bật với dàn đèn LED sắc sảo, tương tự là đèn hậu với giao diện tương đồng tại hướng đối diện. Bản HEV dùng mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp 225/50 R18.
Nội thất xe cũng không khác biệt nhiều so với bản tiêu chuẩn dùng động cơ đốt trong thuần. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch đặt cạnh màn giải trí trung tâm 12,3 inch. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh trên xe được đổi thành loại Yamaha 8 loa. Bàn sạc điện thoại không dây, điều hòa đa vùng hay đèn nền là một số yếu tố nổi bật khác trong cabin.

Nội thất xe quen thuộc ngoại trừ hệ thống âm thanh đổi thành loa Yamaha - Ảnh: Mitsubishi
Ở mảng an toàn, Mitsubishi Xforce HEV sở hữu 6 túi khí mặc định, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh BA, kiểm soát cân bằng chủ động ASC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm ngang phía sau, Cruise Control thích ứng, camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp hay đèn pha tự động.
Một số hình ảnh của Mitsubishi Xforce HEV:

















Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận