10/11/2022 20:29 GMT+7

Minh Hằng, Diệu Nhi, Thanh Duy truyền cảm hứng cho thí sinh đam mê nhảy múa

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Dancing with myself - chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ - đã được mua bản quyền và có phiên bản Việt hóa với tên gọi ‘Nhảy đi ngại chi’, mang đến sân chơi mới lạ về âm nhạc và vũ đạo.

Minh Hằng, Diệu Nhi, Thanh Duy truyền cảm hứng cho thí sinh đam mê nhảy múa - Ảnh 1.

Minh Hằng, Diệu Nhi, Thanh Duy (từ trái qua) chia sẻ lý do nhận lời tham gia chương trình - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Chiều 10-11, tại TP.HCM, Đài truyền hình HTV7 phối hợp cùng đơn vị sản xuất Công ty Red Carpet công bố chương trình truyền hình Nhảy đi ngại chi. Đây là format TV show đầu tiên đưa dance cover (nhảy theo vũ đạo có sẵn) lên truyền hình.

Tại Mỹ, chương trình này đứng thứ hai trong lịch sử Đài NBC với tập đầu tiên có hơn 2 triệu lượt xem.

Đại diện nhà sản xuất cho biết chương trình được Việt hóa gần gũi với người xem, từ đó mong muốn truyền cảm hứng, mang đến tinh thần tích cực cho cộng đồng yêu nhảy múa tại Việt Nam.

Nhảy đi ngại chi dành cho mọi đối tượng, lứa tuổi hay ngành nghề, dành cho thí sinh không chuyên và cả chuyên nghiệp. Vũ công Lan Nhi và Quang Đăng đảm nhận vai trò cố vấn về chuyên môn.

Ban tổ chức đã tuyển chọn ra 60 thí sinh bước vào vòng ghi hình. Theo đó, ở mỗi tập phát sóng sẽ có 10 thí sinh chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng của mình về nhảy múa và thể hiện khả năng cover các điệu nhảy qua 5 thử thách, chinh phục 100 khán giả tại trường quay, để bước vào vòng trong.

Với những thí sinh không được chọn, các ngôi sao truyền cảm hứng của chương trình là Minh Hằng, Diệu Nhi và Thanh Duy sẽ đưa ra quyết định "cứu thí sinh", để có thêm cơ hội chinh phục thử thách và thể hiện bản thân.

Trailer chương trình "Nhảy đi ngại chi" - Nguồn: BTC

Ca sĩ - diễn viên Minh Hằng cho biết từ trước đến giờ cô ít khi ngồi ghế nóng các game show. Tuy nhiên vì ý nghĩa chương trình này truyền cảm hứng đến cho cộng đồng nên nhận lời tham gia ở vị trí ngôi sao truyền cảm hứng.

Còn diễn viên Diệu Nhi tham gia chương trình vì yêu thích âm nhạc và vũ đạo. "Nhi không nhảy chuyên nghiệp nhưng cảm nhạc, có thể nhảy đúng nhịp. Tham gia chương trình Nhi không có áp lực vì không phải ban giám khảo chấm vũ đạo mà chỉ là ngôi sao truyền cảm hứng cho các thí sinh và cứu thí sinh vào vòng trong" - Diệu Nhi nói với Tuổi Trẻ Online.

Nhảy cũng không phải là sở trường của diễn viên Thanh Duy. Anh mong muốn thí sinh có thể nhảy hết mình dựa vào cảm xúc dành cho âm nhạc, để thả lỏng cơ thể, trò chuyện với cơ thể bằng vũ đạo. 

Thanh Duy chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Các thí sinh thoải mái nhảy theo nhạc, biết biến khuyết điểm thành ưu điểm, không những truyền cảm hứng cho mọi người mà còn truyền cảm hứng ngược lại cho các nghệ sĩ nữa".

Minh Hằng, Diệu Nhi, Thanh Duy truyền cảm hứng cho thí sinh đam mê nhảy múa - Ảnh 3.

Một vài thí sinh nổi bật của chương trình - Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt, đây là chương trình truyền cảm hứng cho cộng đồng nên không có ban giám khảo. Mặt khác, quy trình sản xuất chương trình cũng được đại diện đơn vị giữ bản quyền trực tiếp điều phối sản xuất.

Chương trình Nhảy đi ngại chi gồm 13 tập, phát lúc 19h30 trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 13-11; đồng thời phát trên các nền tảng số của chương trình như YouTube, Facebook, TikTok.

Mãn nhãn vòng sơ khảo cuộc thi nhảy hiện đại Mãn nhãn vòng sơ khảo cuộc thi nhảy hiện đại 'Nhịp sống trẻ' Hà Nội năm 2022

TTO - Tối 5-11, tại phố đi bộ Pont de Long Biên - khu đô thị Mailand Hanoi City, 14 nhóm nhảy đã có những phần tranh tài đầy hấp dẫn và kịch tính trong vòng sơ khảo cuộc thi nhảy hiện đại "Nhịp sống trẻ" Hà Nội năm 2022.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên