15/03/2009 17:09 GMT+7

Miếng dán dành cho người tắm nắng

TRƯỜNG THỊNH (Theo Daily Mail)
TRƯỜNG THỊNH (Theo Daily Mail)

TTO - Các nhà khoa học Scotland vừa chế tạo miếng dán "biết" cảnh báo người tắm nắng khi họ có nguy cơ cháy nắng - nguyên nhân gây ung thư da.

4JjfOna1.jpgPhóng to
TTO - Các nhà khoa học Scotland vừa chế tạo miếng dán "biết" cảnh báo người tắm nắng khi họ có nguy cơ cháy nắng - nguyên nhân gây ung thư da.

Đây là thiết bị đo lường có giá thành khá thấp (khoảng 10 xu), kích thước chỉ bằng đồng xu. Nó khá nhạy với tia tử ngoại và thay đổi màu khi người tắm nắng có nguy cơ cháy nắng. Sản phẩm này thậm chí có thể phát hiện tia tử ngoại khi người dùng đặt dưới quần áo tắm.

Nguyên lý hoạt động thiết bị là tia tử ngoại gây phản ứng hóa học với miếng dán và tạo ra một loại axit để nhuộm màu, dẫn đến hiện tượng thay đổi màu trên miếng dán. Khi người sử dụng nằm dưới ánh sáng mặt trời quá lâu, thiết bị sẽ chuyển từ màu vàng sang đỏ, cảnh báo người sử dụng thời gian phơi nắng của họ quá lâu và nên vào nhà nếu không muốn có nguy cơ mắc ung thư da.

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm miếng dán vào mùa hè này và hy vọng sẽ tung sản phẩm ra thị trường tháng 10 năm nay. Họ cũng đang nghiên cứu tạo ra những miếng dán phù hợp với từng loại da bằng cách thêm chất kiềm vào chất nhuộm giúp điều chỉnh việc thay đổi màu.

Các nhà khoa học thuộc ĐH Strathclyde ở Scotland thông báo phát minh này của họ trên tạp chí Chemical Communications.

TRƯỜNG THỊNH (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên