Ông Nguyễn Văn Bình, cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho hay có ba yếu tố khiến số mắc sốt xuất huyết tăng cao: thời tiết mưa nắng thất thường thời điểm này rất thuận lợi cho muỗi gây bệnh sốt xuất huyết tăng trưởng; năm 2013 là năm chu kỳ dịch tại miền Trung và Tây nguyên, do ba năm sau vụ dịch lớn năm 2010 khả năng miễn dịch của người dân ở khu vực này đã giảm; sức chịu đựng hóa chất diệt muỗi của muỗi gây bệnh tại một số khu vực đã tăng lên, phải tăng nồng độ khi pha hóa chất phun diệt muỗi.
Miền Trung, Tây Nguyên: Số ca sốt xuất huyết tăng 3-7 lần
TT - Báo cáo của Cục Y tế dự phòng ngày 30-7 cho hay chỉ trong một tuần vừa qua, cả nước ghi nhận gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, hai trường hợp tử vong tại Trà Vinh và Phú Yên. So với tuần trước, Cục Y tế dự phòng cho biết số mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng 16,9%, tử vong tăng một trường hợp. Đặc biệt là so với cùng kỳ năm 2012, mặc dù số mắc sốt xuất huyết giảm tới 22% trên phạm vi cả nước (gần 30.000 ca so với 2012 là trên 37.000 ca), nhưng tại miền Trung và Tây nguyên, số mắc sốt xuất huyết đã tăng 3-7 lần.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận