Sai phạm đất đai ở An Giang: Nhiều bị cáo kháng cáoTạm hoãn phiên tòa xét xử vụ xây khu dân cư trái phép
Tòa tuyên phạt bị cáo Dũng bằng thời gian tạm giam 2 năm và 12 ngày, được trả tự do tại tòa; các bị cáo Hồ Đăng Chiến (nguyên phó chủ tịch UBND TP), Huỳnh Giang Sơn (nguyên phó chủ tịch UBND TP), Nguyễn Thị Tư (nguyên trưởng Phòng tài nguyên - môi trường), Trần Thiện Tích (nguyên bí thư Đảng ủy P.Mỹ Phước) được miễn trách nhiệm hình sự. Các bị cáo khác vẫn giữ y án sơ thẩm.
Ở cấp sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên mức án thấp hơn so với mức của viện kiểm sát đề nghị, phần lớn các bị cáo được hưởng án treo, hoặc miễn trách nhiệm hình sự, hoặc trả tự do tại phiên tòa nhưng vẫn có 10/23 bị cáo kháng cáo toàn bộ nội dung và quyết định của bản án sơ thẩm.
Cụ thể, các bị cáo này cho rằng không đủ cơ sở pháp lý để xác định hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, để khởi tố điều tra, truy tố, xét xử họ về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, thiếu trách nhiệm. Hành vi đó chỉ đáng bị xử lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các bị cáo còn cho rằng bản án sơ thẩm dựa vào bản kết luận mức độ thiệt hại của hội đồng giám định đưa ra khi vụ án đã tiến hành xét xử và có nguồn gốc do nguyên đơn dân sự trưng cầu là chưa đúng. Việc căn cứ vào số liệu tạm tính để định tội, lượng hình cho từng bị cáo cũng chưa chính xác, bởi đây chỉ là kết quả giám định về đầu tư xây dựng mới ở từng khu dân cư, không phải giám định thiệt hại về đất đai.
Tại tòa sau phần xét hỏi, một số bị cáo đã rút lại nội dung kêu oan mà xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự, còn hai bị cáo Trương Văn Đê và Nguyễn Văn Chí vẫn bảo lưu kháng cáo kêu oan. Riêng bị cáo Bùi Phước Dũng, nguyên giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, xin được nhận mức án bằng thời gian tạm giam tính từ ngày tạm giam 9-1-2012 tới nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận