08/03/2007 06:42 GMT+7

Miễn thuế sử dụng đất xây dựng nhà ở cho người lao động

TTXVN - L.A.Đ.
TTXVN - L.A.Đ.

TT - Ngày 7-3, làm việc với Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: tăng trưởng kinh tế cao và hiệu quả gắn với công bằng xã hội, trong đó người lao động phải được hưởng thụ thành quả lao động của mình.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động, theo hướng: khi triển khai các dự án phải có qui hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động, miễn thuế sử dụng đất, đầu tư vốn ngân sách để đền bù giải phóng mặt bằng, đưa kinh phí xây dựng nhà ở vào chi phí đầu tư để khấu hao tài sản, coi đây là đầu tư cho phát triển, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động.

Thủ tướng đồng ý làm thí điểm việc công đoàn ở doanh nghiệp được dùng kinh phí công đoàn mua cổ phần theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; thu phí công đoàn 1% trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và để toàn bộ nguồn kinh phí này phục vụ hoạt động của công đoàn cơ sở, chăm lo cho người lao động.

* Sáng 7-3, tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5 (TP.HCM), đại biểu Quốc hội Huỳnh Đảm - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN - cho biết MTTQ VN cùng Chính phủ quyết tâm trong vòng 2-3 năm tới đảm bảo mọi gia đình VN đều có chỗ ở tử tế, lành mạnh, không để người dân nào phải sống cảnh màn trời chiếu đất.

TTXVN - L.A.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên