Đến cuối tuần không khí lạnh sẽ suy yếu dần, sau đó áp thấp nóng phía tây sẽ phát triển về phía tây bắc nước ta.
Trục rãnh thấp ở phía nam hoạt động yếu và bị đẩy lùi xuống phía nam, khoảng giữa tuần có khả năng sẽ có một nhiễu động trong đới gió đông hoạt động trên khu vực nam biển Đông di chuyển dần về phía tây.
Trong những ngày đầu tuần, do vùng áp thấp đã tan nên các tỉnh miền Nam chỉ còn mưa rào vài nơi, mưa nhỏ và dông nhẹ ở vùng ven biển ĐBSCL, Đồng Tháp, Long An, các nơi khác ngày nắng, phía bắc miền Đông và TP.HCM nhiệt độ giữa trưa cao nhất sẽ tăng lên khoảng 34-36oC, có lúc trên 36oC, trời nắng nóng khá gay gắt. Miền Tây nhiệt độ cao nhất 32-34oC.
Nửa cuối tuần, do không khí lạnh từ phía bắc khuếch tán dần xuống kết hợp với nhiễu động nên có khả năng gây ra mưa rào và dông vài nơi.
Từ nay đến tháng 4 là thời kỳ nắng nóng cao điểm, nhiệt độ sẽ còn tăng so với hiện nay.
Sau những ngày nắng nóng, khi có các nhiễu động đem lại nguồn ẩm dồi dào thì mây đối lưu phát triển và có dông kèm theo sét và mưa rào, có lúc có lốc xoáy nên cần chú ý đề phòng khi thấy có mây dông xuất hiện.
Do gió chướng mạnh trùng với kết hợp triều cường nên trong tuần này xâm nhập mặn ở các vùng cửa sông Nam bộ sẽ tăng so với tuần trước, nắng nóng khô hạn sẽ tăng, vì vậy tình hình thiếu nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt càng trở nên gay gắt hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận