11/11/2005 11:19 GMT+7

Microsoft vói tay sang phần mềm second hand

HOÀNG HẢI (Theo CNET)
HOÀNG HẢI (Theo CNET)

TTO - Microsoft vừa cho phép một số công ty bán lẻ phần mềm tại Anh được phép bán ra các “phần mềm second hand” với giá thấp hơn bản chính gốc. Như vậy Microsoft đã chính thức mở ra một thị trường “phần mềm đã qua sử dụng” của riêng mình lần đầu tiên được “thí điểm” tại Anh.

4SxXbnwD.jpgPhóng to
TTO - Microsoft vừa cho phép một số công ty bán lẻ phần mềm tại Anh được phép bán ra các “phần mềm second hand” với giá thấp hơn bản chính gốc. Như vậy Microsoft đã chính thức mở ra một thị trường “phần mềm đã qua sử dụng” của riêng mình lần đầu tiên được “thí điểm” tại Anh.

Jonathan Horley, giám đốc của một công ty bán lẻ phần mềm Disclic cho biết:”Chúng tôi đang bắt đầu thu vào và bán ra các phần mềm đã qua sử dụng của Microsoft. Dự án thí điểm này sẽ kéo dài khoảng một năm rưỡi trước khi mở ra đại trà. Từ trước đến nay các công ty và người dùng ít khi nghĩ rằng các phần mềm có bản quyền mà mình đã mua hợp pháp là một tài sản có thể mua đi bán lại, và giờ đây chúng tôi sẽ giúp cho họ thấy ra điều đó”.

Từ xưa đến nay luật bản quyền ở Anh và luật bản quyền của Microsoft đều không cho phép bất kỳ ai đã mua những phần mềm hợp pháp được phép bán lại dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng việc người dùng bán lại cho công ty Disclic các phần mềm của Microsoft mà mình đã mua lại là chuyện hoàn toàn hợp pháp vì Microsoft đã cấp phép cho hình thức giao dịch này. Các phần mềm second hand mua đi bán lại này đều được giảm giá từ 20 đến 50% so với giá mua mới ban đầu.

Chris Lamb, giám đốc của một công ty chuyên bán phần mềm cho các doanh nghiệp lớn lại tỏ ra cực kỳ sửng sốt trước quyết định này của Microsoft :”Việc làm này của Microsoft là hoàn toàn thiếu cân nhắc và có thể ảnh hưởng đến chúng tôi. Hiện chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng của mình các dịch vụ giá trị gia tăng hoàn hảo với giá chính gốc. Tôi không biết rằng với những cái giá thuộc dạng mua đi bán lại đó thì bên bán phải phục vụ cho khách hàng của mình ở dạng nào và quyền lợi của khách hàng khi xảy ra trục trặc phải xử lý ra sao!?”.

Các công ty bán lẻ phần mềm khác cũng rất ngạc nhiên khi Microsoft cho phép mở ra một hình thức buôn bán có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến các đối tác của mình như thế. Gordon Davies, giám đốc của công ty Compusys chuyên phân phối các sản phẩm của Microsoft nhận định :”Tôi chưa bao giờ biết đến hình thức buôn bán phần mềm theo kiểu lạ đời trên và thật sự choáng váng khi biết được tin này. Nếu áp dụng hình thức buôn bán này trên diện rộng thì doanh số của Microsoft và các kênh phân phối sản phẩm của họ sẽ giảm đáng kể”.

Một số công ty phân phối phần mềm khác cũng tỏ ra hết sức dè dặt trước quyết định trên của Microsoft vì cho rằng nếu áp dụng ở hình thức đại trà thì Microsoft và các giới chức liên quan sẽ vô cùng khó khăn trong việc kiểm soát loại kênh phân phối phân phối phần mềm kiểu mới này.

HOÀNG HẢI (Theo CNET)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên