![]() |
Biểu tình phản đối nạn bắt cóc ở Mexico - Ảnh: AFP/Getty Images |
Theo một báo cáo ngày 22-2 của Ủy ban nhân quyền thuộc Chính phủ Mexico, các băng đảng ma túy ở Mexico đã tăng cường các vụ bắt cóc nhằm vào người nhập cư để tống tiền hoặc buộc họ làm việc cho chúng. Báo cáo cho biết trong số những người nhập cư bị bắt cóc, có đến 44% là người nhập cư từ Honduras, 16,2% từ El Salvador, 11,2% từ Guatemala và 5% từ Cuba.
Một nghiên cứu trước đó do ủy ban trên thực hiện cũng phát hiện có 9.758 người nhập cư bị bắt cóc tại Mexico giai đoạn tháng 9-2008 đến tháng 2-2009.
Theo ủy ban này, các băng đảng thường đòi các gia đình nạn nhân trả 1.000-5.000 USD mới chịu thả con tin. Cũng có khi chúng dùng người nhập cư làm đầu mối cung cấp thông tin cho chúng thực hiện các vụ bắt cóc.
“Hiện có nhiều người nhập cư từ Trung Mỹ nằm trong các băng đảng chuyên bắt cóc người nhập cư”, Hãng tin AP dẫn lời ông Raul Plascencia - chủ tịch Ủy ban nhân quyền chính phủ Mexico. Ông cũng cho biết nhà chức trách Mexico đã thực hiện nhiều biện pháp “đặc biệt” để chống lại nạn bắt cóc song chưa đủ hiệu quả.
------------------------------------
Đặc vụ Mỹ bị bắn chết ở MexicoMexico: chỉ huy cảnh sát bang bị bắt cócChống ma túy tại Mexico: Một cuộc chiến đẫm máuMexico: một thị trấn không còn cảnh sátMexico: Băng đảng ma túy đấu súng, 11 người chết
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận