11/01/2011 07:42 GMT+7

Messi lần thứ hai giành Quả bóng vàng

Đ.K.L. (Theo AP, FIFA)
Đ.K.L. (Theo AP, FIFA)

TTO - Rạng sáng nay 11-1, tại Zurich, FIFA đã công bố Quả bóng vàng thế giới 2010 thuộc về tiền đạo người Argentina Lionel Messi. Như vậy, Messi đã vượt qua hai người đồng đội được đánh giá cao hơn là Iniesta và Xavi để lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này.

TTO - Rạng sáng nay 11-1, tại Zurich, FIFA đã công bố Quả bóng vàng thế giới 2010 thuộc về tiền đạo người Argentina Lionel Messi. Như vậy, Messi đã vượt qua hai người đồng đội được đánh giá cao hơn là Iniesta và Xavi để lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này.

Tiền đạo 23 tuổi này trở thành cầu thủ đầu tiên sau 21 năm, kể từ sau tiền đạo lừng danh người Hà Lan Marco Van Basten, hai lần liên tiếp đoạt Quả bóng vàng. Theo kết quả của cuộc bầu chọn, Messi nhận được 22,65% phiếu bầu, Iniesta đoạt Quả bóng bạc với 17,36% phiếu bầu và Xavi nhận Quả bóng đồng với 16,48% phiếu bầu.

Khi được trao danh hiệu này, Messi phát biểu: "Tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Tôi bất ngờ vì mọi dự đoán trước lễ trao giải đều cho rằng Iniesta hoặc Xavi sẽ thắng giải. Tôi cám ơn tất cả những ai đã bầu cho mình nhưng nghĩ rằng cả Iniesta và Xavi đều xứng đáng nhận giải vì họ cũng đã có một mùa giải tuyệt vời và một kỳ World Cup thành công".

Sở dĩ Messi không được đánh giá cao bằng Iniesta và Xavi trước lễ trao giải vì anh đã chơi không tốt tại World Cup 2010 và tuyển Argentina của Messi đã bị Đức loại ở tứ kết.

Khi nhận giải Messi cũng cho biết sẽ cố gắng cải thiện thành tích với đội tuyển quốc gia: "Năm 2011 tôi muốn đoạt chức vô địch đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. Và tôi đã ước trong năm mới được đoạt Copa America. Đây là điều tôi muốn thức hiện nhất trong năm. Đây là món quà tôi muốn tặng cho tất cả người dân châu Mỹ. Những người đồng hương của tôi xứng đáng được một năm tuyệt vời".

Khác với các giải thưởng năm trước, năm nay giải Quả bóng vàng của France Football và Quả bóng vàng của FIFA đã nhập thành một với số phiều bầu được gửi cho các nhà báo thể thao cùng với thủ quân và HLV trưởng 204 đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới.

Ngoài ra trong đêm trao giải, FIFA còn trao thêm một số giải quan trọng khác như HLV xuất sắc nhất trong năm, thuộc về "Người đặc biệt" Jose Mourinho; Cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong năm, Marta của Brazil.

FIFA cũng đã tôn vinh 11 cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2010 là: Iker Casillas, Gerard Pique, Carles Puyol, Maicon, Lucio, Xavi, Andres Iniesta, Wesley Sneijder, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và David Villa.

Danh sách các cầu thủ đoạt Quả bóng vàng do France Football và Quả bóng vàng FIFA từ năm 1991. Trước năm 1995, Quả bóng vàng do France Football chỉ trao cho cầu thủ châu Âu còn từ năm 2010, hai giải thưởng này đã nhập thành một.

Năm<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Quả bóng vàng châu Âu

Quả bong vàng FIFA

1991

Jean-Pierre Papin (Pháp)

Lothar Matthaues (Đức)

1992

Marco Van Basten (Hà Lan)

Marco Van Basten (Hà Lan)

1993

Roberto Baggio (Ý)

Roberto Baggio (Ý)

1994

Hristo Stoichkov (Bulgaria)

Romario (Brazil)

1995

George Weah (Liberia)

George Weah (Liberia)

1996

Matthias Sammer (Đức)

Ronaldo (Brazil)

1997

Ronaldo (Brazil)

Ronaldo (Brazil)

1998

Zinedine Zidane (Pháp)

Zinedine Zidane (Pháp)

1999

Rivaldo (Brazil)

Rivaldo (Brazil)

2000

Luis Figo (BĐN)

Zinedine Zidane (Pháp)

2001

Michael Owen (Anh)

Luis Figo (BĐN)

2002

Ronaldo (Brazil)

Ronaldo (Brazil)

2003

Pavel Nedved (CH Czech)

Zinedine Zidane (Pháp)

2004

Andriy Shevchenko (Ukraine)

Ronaldinho (Brazil)

2005

Ronaldinho (Brazil)

Ronaldinho (Brazil)

2006

Fabio Cannavaro (Ý)

Fabio Cannavaro (Ý)

2007

Kaka (Brazil)

Kaka (Brazil)

2008

Cristiano Ronaldo (BĐN)

Cristiano Ronaldo (BĐN)

2009

Lionel Messi (Argentina)

Lione Messi (Argentina)

2010

Lionel Messi (Argentina)

Đ.K.L. (Theo AP, FIFA)

Đ.K.L. (Theo AP, FIFA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên