Bác sĩ giải thích: Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng người mẹ nhiễm enterovirus gây ra kết quả bất lợi của thai kỳ, chẳng hạn như sẩy thai, thai chết lưu hoặc các khuyết tật bẩm sinh. Tuy nhiên, người mẹ bị nhiễm trong thời gian ngắn trước khi sinh có thể truyền virut cho trẻ sơ sinh. Trẻ sinh ra từ bà mẹ có các triệu chứng của bệnh tay chân miệng gần lúc chuyển dạ thì bé mới có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh.
Hầu hết trẻ sơ sinh bị nhiễm enterovirus sẽ mắc bệnh nhẹ, ít khi bệnh nặng. Nếu thai phụ đã có thai ba tháng cần thường xuyên đến bác sĩ theo dõi thai kỳ tại bệnh viện chuyên khoa phụ sản, ăn uống cho tốt. Ngoài ra, người mẹ cũng cần vệ sinh cá nhân hằng ngày thật kỹ lưỡng.
|
TP.HCM: 24 ca tay chân miệng tử vong Bé L.T.Đ. (2 tuổi, ngụ P.7, Q.8, TP.HCM) khởi phát bệnh ngày 22-8, được khám, điều trị đầu tiên tại trạm y tế P.7, Q.8. Ngày 23-8, bé được yêu cầu đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới do có chẩn đoán bị bệnh tay chân miệng. Ngày 25-8, bé nhập viện tại đây với chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 4 và tử vong hai ngày sau đó. Theo kết quả điều tra dịch tễ tại nơi bé Đ. ở, hiện cũng có một cháu bé khác đã nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới với chẩn đoán bệnh tay chân miệng. Khu vực này có nhiều nhà trọ. Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM vừa thực hiện hai buổi truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng tại đây. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận