17/07/2007 16:53 GMT+7

McLaren ăn cắp thông tin về Ferrari

THANH GƯƠNG(Theo La Repubblica, La Stampa,Il Sole 24 ore, RAINEW24)
THANH GƯƠNG(Theo La Repubblica, La Stampa,Il Sole 24 ore, RAINEW24)

TTO - Liên đoàn Quốc tế về xe hơi (FIA) đã chính thức khởi tố “lò xe đua” McLaren (Anh) vì tình nghi "lò đua" này ăn cắp thông tin của “lò” xe nổi tiếng Ferrari (Italia).

ajs6HVJD.jpgPhóng to
Một xe đua Ferrari. Ảnh: ANSA
TTO - Liên đoàn Quốc tế về xe hơi (FIA) đã chính thức khởi tố “lò xe đua” McLaren (Anh) vì tình nghi "lò đua" này ăn cắp thông tin của “lò” xe nổi tiếng Ferrari (Italia).

Tổ chức FIA đã chính thức gởi giấy triệu tập đại diện của McLaren ra trình diện trước Hội đồng quốc tế của FIA ở Paris vào ngày 26-7-2007 sắp tới.

Theo điều tra của FIA thì trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7, McLaren đã có trong tay một cách bất hợp pháp những thông tin tư liệu mật của Ferrari, trong đó có những tư liệu nói về những hợp chất, về cấu trúc của xe đua Ferrary, về phân tích số liệu của Ferrary trong các trận đua Formula One, và như thế là vi phạm điều 151C về Bộ luật Thể thao quốc tế.

Nếu bị kết án thì McLaren có thể bị “phạt” trong các giải đua xe quốc tế. Thậm chí có thể bị loại hay bị đình chỉ và xuống cấp.

Chuyên viên kỹ thuật người Anh của McLaren, Mike Coughlan, người bị tình nghi đã “ăn cắp bất chính” tư liệu của Ferrari, đã đưa ra hôm qua một bị vong lục biện hộ (defence memorandum), trong đó Mike “kể rõ” là thu thập được tư liệu thông tin về Ferrary như thế nào, và hiện nay bị vong lục này đang được các luật sư của Ferrary xem xét. Tạm thời thì Mike Coughlan cũng đã bị đình chỉ làm việc cho “lò” McLaren.

Ngoài ra, nghe nói là còn có một chuyên viên khác của McLaren cũng bị tình nghi là dính vô vụ này, đó là Jonathan Neal, người mà có lần Mike Coughlan đã tâm sự về chuyện ăn cắp tư liệu thông tin nói trên. Nhưng cho đến nay, chưa có bằng chứng nào cụ thể để có thể truy tố Jonathan.

Thêm vào đó còn có một nhân vật bị tình nghi nữa, đó là Nigel Stepney, cũng người Anh, tay này đã từng là chuyên viên của “lò” Farrari, nhưng hồi tháng 5 vừa qua, bị “bắt quả tang” đang có hành vi mờ ám trong lúc đang “loay hoay” với một thứ “bột trắng” nào đó gần vòi xăng của mấy xe đua Ferrari.

Trong lần đó, Ferrari đã đệ đơn tố cáo Nigel Stepney lên tòa án ở thành phố Modena (Italia), nơi có tổng hành dinh của Ferrari, và đã cho Nigel thôi việc. Được biết là Nigel Stepney và Mike Coughlan là bè bạn và cũng đồng nghiệp với nhau trong “lò” Benetton và “lò” Ferrari cho đến năm 1996.

THANH GƯƠNG(Theo La Repubblica, La Stampa,Il Sole 24 ore, RAINEW24)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên