09/03/2004 22:51 GMT+7

McDonald's: rau trộn béo hơn hamburger bò

ANH QUÝ (Theo Reuters)
ANH QUÝ (Theo Reuters)

TTO - Những người béo phì do ăn thức ăn nhanh có lẽ không được hưởng lợi gì từ thực đơn mới "ít béo hơn" của người khổng lồ McDonald's. Theo bảng đo lường dinh dưỡng điện tử trên website của McDonald's, món rau trộn mới chứa nhiều hơn 7g chất béo so với món hamburger thông thường.

62ZjsUgp.jpgPhóng to
Món rau ở cửa hàng McDonald's còn béo hơn một phần Hamburger thường
TTO - Những người béo phì do ăn thức ăn nhanh có lẽ không được hưởng lợi gì từ thực đơn mới "ít béo hơn" của người khổng lồ McDonald's. Theo bảng đo lường dinh dưỡng điện tử trên website của McDonald's, món rau trộn mới chứa nhiều hơn 7g chất béo so với món hamburger thông thường.

Theo đó, món "Rau trộn Caesar và gà rán" trong thực đơn "phù hợp với chế độ ăn kiêng của bạn" (lời phát biểu của đại diện McDonald's), chứa đến 18,4g chất béo. Trong khi đó, một phần hamburger thường của McDonald's chỉ chứa có 11,5g.

Hiệp hội dinh dưỡng Anh Quốc (BNF) cho biết họ ủng hộ sự thay đổi của McDonald's, nhưng khuyến cáo khách hàng rằng các món rau trộn tại cửa hàng thức ăn nhanh thường chứa rất nhiều chất béo. BNF cho biết, theo tiêu chuẩn chung, mộg người đàn ông chỉ nên tiêu thụ 95g chất béo/ngày và phụ nữchỉ nên dùng tối đa 73g.

ANH QUÝ (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên