01/03/2013 04:40 GMT+7

Máy theo dõi huyết áp từ xa

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Sáng 28-2, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố hai công trình nghiên cứu mới nhất của các giảng viên trường gồm: “Kết quả ban đầu nghiên cứu thuốc trị bệnh tiểu đường từ cây cỏ sữa” (nhóm nghiên cứu: TS Hoàng Lê Sơn, TS Lê Thị Lý, Trần Thị Phương Dung, Vũ Thị Lệ Quyên, Trịnh Xuân Quý) và “Thiết kế máy đo huyết áp và nhịp tim viễn thông - máy viễn áp” (GS Võ Văn Tới - bộ môn kỹ thuật y sinh).

Riêng với máy đo huyết áp và nhịp tim, theo GS Võ Văn Tới, thông qua phần mềm kết nối với một server chủ quản lý dữ liệu đến văn phòng bác sĩ, hệ thống máy này giúp các bác sĩ thường xuyên theo dõi tình trạng bệnh nhân của mình từ xa để có những phản hồi kịp thời đến người bệnh.

PGS.TS Hồ Thanh Phong - hiệu trưởng trường - cho biết nhà trường sẵn sàng hợp tác sản xuất hai công trình nghiên cứu nói trên với các đơn vị có nhu cầu.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên