Phóng to |
Máy là một động cơ được điều điều khiển thông qua một con chip điện tử. Một bàn tay làm bằng silicon được gắn với một trục chính là một pít-tông chuyển động lên xuống. Người dự họp chỉ việc đặt khuỷu tay phải hoặc trái của mình lên bàn tay silicon đang mở rộng, rồi cứ việc nhắm mắt mà ngủ ngon lành khi thấy… buồn ngủ. Mỗi khi chiếc micro đặt phía ngoài của máy thu được tiếng nói “Nếu đồng chí nào đồng ý với bản dự thảo (báo cáo), xin giơ tay!” chuỗi âm thanh đó sẽ được mã hóa thành một chuỗi số trong hệ nhị phân, thông qua bộ vi xử lý sẽ thực hiện một lệnh tự động bật công tắc động cơ, làm bàn tay silicon bóp chặt lấy khuỷu tay của người sử dụng, giơ lên cao. Rồi khi micro của máy thu được tiếng nói “Như vậy là 100% các đồng chí đồng ý với những ý kiến trong bản dự thảo (báo cáo). Xin cảm ơn và mời các đồng chí bỏ tay xuống” thì chiếc bàn tay silicon sẽ hạ xuống, cánh tay của người dùng nhẹ nhàng ngả ra mặt bàn.
Khi có nhiều tiếng vỗ tay kết thúc cuộc họp (cộng hưởng âm thanh), bàn tay silicon sẽ co lại, bóp rõ đau vào khuỷu tay của người dùng, làm người đó đau quá mà giật mình tỉnh dậy, vô thức vỗ tay theo mọi người rồi dụi mắt đứng lên nhận phong bì để ra về.
Tuổi Trẻ Cười số 477 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận