27/06/2016 09:16 GMT+7

Máy bay Singapore bốc cháy khi hạ cánh khẩn

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sáng 27-6, một máy bay của hãng Singapore Airlines (SIA) chở 222 hành khách bị bốc cháy khi đang hạ cánh khẩn xuống sân bay Changi. May mắn không ai bị thương.

Động cơ máy bay bốc cháy dữ dội khi đang hạ cánh - Ảnh: channelnewsasia.com
Cánh phải máy bay bốc cháy dữ dội khi đang hạ cánh - Ảnh: channelnewsasia.com

Theo The Straitstimes, chuyến bay số hiệu SQ368 với 222 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn rời sân bay Changi để đi Milan, Ý. Tuy nhiên 3 giờ sau đó, nó buộc phải quay lại sân bay sau khi phi công phát hiện một động cơ bị hỏng.

Một hành khách trên chuyến bay, bà Lee Yee Bee, 43 tuổi, cho biết khi máy bay bay được khoảng 2-3 tiếng, bà phát hiện có mùi giống như xăng.

"Phi công sau đó thông báo có một vụ rò rỉ, và rằng máy bay sẽ phải quay trở lại sân bay Changi vì không đủ nhiên liệu cho cuộc hành trình", bà nói.

Cũng theo hành khách này, máy bay hạ cánh trở lại sân bay Changi vào khoảng 6g45 sáng giờ địa phương. Ngay sau khi hạ cánh, cánh phải của máy bay bốc cháy.

"Ngọn lửa khá dữ dội và chúng tôi chờ khoảng 2-3 phút trước khi xe cứu hỏa tới" bà nói. "Tất cả các hành khách bình tĩnh đến kinh ngạc", bà thêm.

Hãng Singapore Airlines xác nhận động cơ bên phải của máy bay bốc cháy sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Changi lúc 6g50 sáng. Tất cả hành khách sau đó xuống máy bay bằng cầu thang và được chở đến các nhà ga bằng xe buýt.

Hãng đã sắp xếp một máy bay khác để chở các hành khách đi Milan, dự kiến họ sẽ khởi hành lúc 9g30 sáng.

Trong một thông báo gửi tất cả hành khách, hãng đã xin lỗi về vụ việc và cho biết sẽ phục vụ thức ăn nhẹ trong khi hành khách chờ chuyến bay mới.

Xe cứu hỏa đang chữa cháy cho máy bay - Ảnh: Mamta Jain
Xe cứu hỏa đang chữa cháy cho máy bay - Ảnh: Mamta Jain
Đám cháy ở cánh máy bay SQ368 sau khi được dập tắt - Ảnh: Lee Bee Yee
Đám cháy ở cánh máy bay SQ368 sau khi được dập tắt - Ảnh: Lee Bee Yee
Hành khách tỏ ra bình tĩnh lúc xảy ra vụ cháy - Ảnh: Lee Bee Yee
Hành khách tỏ ra bình tĩnh lúc xảy ra vụ cháy - Ảnh: Lee Bee Yee
Hành khách xuống máy bay sau khi ngọn lửa được dập tắt - Ảnh: Lee Bee Yee
Hành khách xuống máy bay sau khi ngọn lửa được dập tắt - Ảnh: Lee Bee Yee
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên