Không quân Mỹ dưới quyền chỉ huy của NATO hiện bao gồm sáu máy bay tiêm kích F-16 và năm chiếc EA-8, được trang bị thiết bị gây nhiễu điện tử, nhưng cũng có thể phóng tên lửa. Những máy bay này đã xuất kích 97 đợt kể từ ngày 4-4 và khai hỏa ba lần, theo thông tin do Lầu Năm Góc cung cấp.
Tuy nhiên, ông Lapan nói NATO sẽ phải xin phép Mỹ nếu muốn sử dụng các máy bay chiến đấu A-10 và A-130 để tấn công các lực lượng mặt đất của Libya. Những máy bay này trang bị súng máy có độ chính xác rất cao nhưng đã ngừng bay từ tuần trước.
Ngoài 11 máy bay của Mỹ được trao cho NATO sử dụng, Lapan còn liệt kê danh sách các tài sản của nước Mỹ được cung cấp cho liên quân, chủ yếu là các máy bay, tàu quân sự có tính chất hỗ trợ các mục tiêu tiếp liệu, thám báo và tuần tra.
Nội bộ NATO mâu thuẫn
Các nhà ngoại giao phương Tây đang ráo riết tiến hành các nỗ lực đòi nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi từ bỏ quyền lực.
![]() |
Người dân ủng hộ ông Gaddafi - Ảnh: Getty Images |
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton, người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa và các quan chức thuộc Liên minh châu Phi và Liên đoàn Hồi giáo sẽ gặp nhau tại trụ sở Liên đoàn Ả Rập ở Cairo trong ngày hôm nay.
Trước đó, các ngoại trưởng từ những cường quốc phương tây và Trung Đông gặp nhau ngày 13-4 ở Qatar và cùng ra tuyên bố đầu tiên chính thức yêu cầu ông Gaddafi, đã nắm quyền 41 năm, phải từ bỏ quyền lực.
Ngày 13-4, tại cuộc gặp ở cấp cao ở Paris (Pháp), Anh và Pháp đã đề nghị các đồng minh phương Tây khác chia sẻ thêm trách nhiệm, trong đó có việc triển khai thêm máy bay chiến đấu để phục vụ chiến dịch này.
Hai quốc gia trên cảnh báo nếu các đồng minh khác trong NATO không tích cực hơn trong việc chia sẻ gánh nặng Libya, thì Anh và Pháp sẽ gặp khó khăn lớn trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Libya tại các thành phố như Misrata.
Anh và Pháp hiện dẫn đầu các chiến dịch không kích chống lại lực lượng của ông Gaddafi, nhưng đã tỏ ra đuối sức vì thiếu sự ủng hộ từ các đồng minh NATO, đặc biệt là Mỹ, sau khi Washington tuyên bố rút lui khỏi các nhiệm vụ tấn công.
“Gaddafi và chế độ của ông ấy đã mất các quyền hợp pháp và phải từ bỏ quyền lực để người dân Libya quyết định tương lai của họ”, Reuters dẫn lời tuyên bố từ Qatar.
Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi các thành viên liên minh cùng tham gia tấn công các mục tiêu mặt đất, trong khi Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói cần gây áp lực quân sự mạnh mẽ hơn lên chính phủ của ông Gaddafi.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bỉ Steven Vanackere nói nghị quyết 17-3 của Liên Hiệp Quốc trao quyền cho NATO hành động ở Libya là để bảo vệ thường dân khỏi các cuộc tấn công của quân đội chính phủ, chứ không phải vũ trang cho họ chống lại quân đội. Ông cũng nói không cần thiết phải tăng cường các hoạt động không kích quốc gia Bắc Phi này.
Libya cáo buộc việc trang bị vũ khí cho quân nổi dậy
Hiện cũng chỉ có Anh và Pháp cân nhắc việc vũ trang cho quân nổi dậy. Ngày 13-4, Anh đã tuyên bố gửi 1.000 áo giáp chống đạn và 100 điện thoại liên lạc vệ tinh cho quân nổi dậy. Trên chiến trường, Reuters cho biết đụng độ lớn đã diễn ra ở thành phố Misrata, căn cứ lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở miền tây Libya.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim ngày 13-4 đã cáo buộc Cata cung cấp cho lực lượng đối lập ở miền đông các tên lửa do Pháp sản xuất và cử 20 chuyên gia đến Bengazi, thành trì của phe đối lập, để huấn luyện cho khoảng 700 người thuộc lực lượng này.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Libya Abdulhafid Zlitni đã lên án mạnh mẽ việc phe đối lập đòi được sử dụng nguồn tiền trong số tài sản bị phong tỏa của Chính phủ Libya do các lệnh trừng phạt quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận