01/03/2010 08:00 GMT+7

Máy bay Airbus A380 bằng 35.000 miếng ghép

N.T.ĐA (Theo Telegraph)
N.T.ĐA (Theo Telegraph)

TT - Ryan McNaught, 37 tuổi, ở Melbourne, Úc, đã làm mô hình máy bay lớn nhất thế giới Airbus A380 bằng 35.000 miếng đồ chơi lắp ghép. Chiếc máy bay dài 2,2m, rộng 1,8m, có thể tách làm hai nửa, cho thấy hoạt động như thật trên máy bay cao ba tầng vì có đủ hành khách, hàng hóa...

Ryan McNaught, còn gọi là “Người xếp gạch”, đã dành tám tháng để thực hiện mô hình máy bay trong nhà chứa xe của ông.

XqT2iZdl.jpgPhóng to

Mô hình máy bay Airbus được ông Ryan McNaught làm trong tám tháng - Ảnh: MASONS

Nhìn vào mô hình máy bay, người ta thấy nhiều chi tiết như thật, chẳng hạn bộ phận hạ cánh, các bộ phận thắng bánh máy bay, đèn hạ cánh, động cơ, bánh lái... Trong số hành khách có các nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim như Indiana Jones, Yoda, và nhân vật Samuel L. Jackson trong phim Rắn trên máy bay. Ngoài ra còn có xe chở hành lý và xe tiếp nhiên liệu đậu xung quanh máy bay.

Ryan là người lắp ráp đồ chơi Lego bán chuyên nghiệp và là chuyên viên công nghệ thông tin. Ông đã đầu tư 5.300 USD làm ra chiếc máy bay này để triển lãm tại lễ hội Brickworld Lego năm 2010 ở Chicago, Mỹ vào tháng 6 tới.

N.T.ĐA (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên