04/11/2011 01:30 GMT+7

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lại lên phim

H.DUY - V.TRUNG
H.DUY - V.TRUNG

TT - Đó là bộ phim truyền hình mới do Hãng phim Sóng Vàng sản xuất: Hoa hồng không dành cho em, dài 44 tập, phát sóng lúc 21g thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV9, từ ngày 4-11.

Phim kể về cuộc đời sóng gió của cô gái xinh đẹp hiền lành Thùy Hạnh. Sau khi kết hôn với người mình yêu thương, sống cùng người mẹ chồng khó tính, thực dụng, cuộc sống của cô rơi vào bi kịch không lối thoát...

PyvWnNGl.jpgPhóng to

Diễn viên Trí Quang (trái) và Lan Phương (vai Thùy Hạnh) trong phim Hoa hồng không dành cho em - Ảnh: S.V.

Kịch bản Việt đã khai thác sâu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dựa theo tiểu thuyết của Trung Quốc Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu. Đây cũng là bộ phim thứ hai đạo diễn Đinh Đức Liêm thực hiện đề cập đến đề tài này. Ông cho biết: “So với Cuộc chiến hoa hồng thì Hoa hồng không dành cho em mang tính bi kịch mạnh hơn, xuất phát từ lòng tham và sự ích kỷ của con người”.

H.LÊ

Thêm một bài nhã nhạc được phục hồi

Nhà nghiên cứu âm nhạc Huế Nguyễn Quý Cát cho biết sau gần một năm điền dã, nhóm nghiên cứu của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế đã hoàn thành hồ sơ “Nghiên cứu về bài bản nhã nhạc Tam Thiên”. Theo các nghệ nhân nhã nhạc, dưới triều Nguyễn bài Tam Thiên thường được dùng cho nghi thức dâng rượu nhằm tạo sự trang nghiêm trong các lễ tế. Tuy vậy, sau khi nhà Nguyễn cáo chung, bài bản này đã bị mai một và biến dạng.

TRỌNG BÌNH

Sẽ đưa du khách đến Đại nội bằng xe điện

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản thống nhất quy mô đầu tư hệ thống ôtô điện đưa đón khách du lịch từ bến xe Nguyễn Hoàng vào thăm di tích Huế. Dự án sẽ mua mới 15 ôtô điện (năm xe 8 chỗ, năm xe 11 chỗ và năm xe 14 chỗ) với tổng mức đầu tư 7,5 tỉ đồng, do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế làm chủ đầu tư, theo kế hoạch thực hiện trong năm 2012.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã trình phương án phục vụ khách tham quan bằng xe điện theo ba tuyến: từ bến xe Nguyễn Hoàng - Đại nội - Bảo tàng Cổ vật cung đình; bốn tuyến đường quanh Đại nội; một số điểm di tích trong khu vực Thành nội Huế.

TH.L.

150 tác phẩm dự thi ảnh Hội An - đẹp và chưa đẹp

Cuộc thi ảnh Đô thị Hội An - đẹp và chưa đẹp lần 2 do UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) phát động đã thu hút 30 tay máy cả nước gửi 150 tác phẩm dự thi. Kết quả, về nội dung đẹp: Nhảy sạp (Nguyễn Hữu Phước) - giải nhất; bộ ảnh Du lịch sinh thái (Thái Bích Thuận) - giải nhì; Lá phổi xanh Cù Lao Chàm (Nguyễn Ngọc Phước) và Sông Hoài phố Hội (Mai Thành Chương) đồng giải ba.

Về nội dung chưa đẹp: Nhếch nhác (Tuấnboy) - giải nhất; Đến trường (Huỳnh Hà) - giải nhì; Phản cảm (Hoàng Duy) và Tương phản (Thái Tuấn Kiệt) đồng giải ba. Triển lãm ảnh Đô thị Hội An - đẹp và chưa đẹp sẽ diễn ra từ ngày 5-11 tại Bảo tàng Hội An cùng với lễ tổng kết và trao giải đúng vào dịp kỷ niệm Ngày đô thị Việt Nam 8-11.

H.DUY - V.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên