18/08/2005 11:57 GMT+7

Máu cá sấu có thể sản xuất ra kháng sinh mới

T.VY (Theo Xinhua)
T.VY (Theo Xinhua)

TTO - Các nhà khoa học Úc đang thu thập máu cá sấu để phát triển một loại kháng sinh mới hiệu quả cho con người, sau khi có các cuộc thử nghiệm cho thấy hệ miễn dịch của loài bò sát này có thể tiêu diệt virus HIV.

bm18WjtC.jpgPhóng to
Máu cá sấu có thể giúp sản xuất ra thuốc kháng sinh mới dùng cho con người
TTO - Các nhà khoa học Úc đang thu thập máu cá sấu để phát triển một loại kháng sinh mới hiệu quả cho con người, sau khi có các cuộc thử nghiệm cho thấy hệ miễn dịch của loài bò sát này có thể tiêu diệt virus HIV.

Hệ miễn dịch của cá sấu mạnh hơn nhiều so với hệ miễn dịch của người, nó có thể giúp loài động vật này ngăn ngừa được nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh nguy hiểm sau các cuộc chiến tranh giành lãnh địa mà thường dẫn đến chúng bị thương và là bị cắn đứt cả các chi.

“Chúng cắn xé lẫn nhau và mặc dù sống trong môi trường đầy những loại vi khuẩn, chúng vẫn lành lặn rất nhanh và thường thì hầu như không bị nhiễm bệnh”, nhà nghiên cứu Mỹ Mark Merchant cho biết.

Các nghiên cứu ban đầu về hệ miễn dịch của cá sấu vào năm 1998 cho thấy nhiều kháng thể ở máu loài bò sát này có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn kháng penicillin như khuẩn tụ cầu. Nó cũng được cho là có khả năng tiêu diệt virus HIV mạnh hơn nhiều so với hệ miễn dịch của người.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ thu thập đủ lượng máu cá sấu để phân lập thành các kháng thể mạnh và thậm chí là phát triển một loại thuốc kháng sinh mới dùng cho con người.

T.VY (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên