09/01/2011 10:18 GMT+7

"Mặt trời ảo" xuất hiện ở Trung Quốc

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Hãng tin Tân Hoa Xã ngày 8-1 cho biết hiện tượng “mặt trời ảo” đã xuất hiện ở phía đông bắc Trung Quốc.

Theo các nhà thiên văn học, hiện tượng quang học “mặt trời ảo” hay “ảo nhật” thường xảy ra trong thời kỳ thời tiết giá lạnh, do khúc xạ ánh sáng của các tinh thể băng trên những tầng mây cao tạo thành những điểm sáng, thường là vòng hay quầng sáng chói xuất hiện trên rìa của quầng mặt trời thật.

k2iPmUey.jpgPhóng to
N4cOBzkK.jpg
“Mặt trời giả” được nhìn thấy tại Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã
nZswet9j.jpgPhóng to
XJ1P5wf5.jpg
“Ảo nhật” xuất hiện tại rìa của quầng mặt trời thật tại tỉnh Cát Lâm - Ảnh: Tân Hoa Xã
THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên