16/05/2013 17:45 GMT+7

Mật phục, bắt quả tang vận chuyển 6kg thuốc phiện

HOÀI SƠN
HOÀI SƠN

TTO - Các mắt xích trong đường dây buôn bán 6kg thuốc phiện hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm giao nhận hàng.

Để bắt quả tang, các trinh sát biên phòng đã phải mật phục, ngụy trang xe để đánh lạc hướng bọn chúng.

1v3UolpA.jpgPhóng to
Lực lượng biên phòng bàn giao Phàn A Ly cùng tang vật, hồ sơ vụ án cho Công an Lai Châu

Trưa 16-5, lực lượng phòng chống ma tuý của Biên phòng tỉnh Lai Châu, Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ tư lệnh biên phòng) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Lai Châu) phối hợp bắt giữ Phàn A Ly (28 tuổi, trú tại xã Sa Phìn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

Ly bị bắt quả tang đang vận chuyển một balô chứa 14 cục thuốc phiện, tổng trọng lượng khoảng 6kg, tại địa bàn xã Hồng Thu, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu).

Hiện Biên phòng Lai Châu đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy, chuyển giao cho Công an Lai Châu tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đại tá Phạm Văn Hải, trưởng Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ chỉ huy biên phòng Lai Châu), cho biết bước đầu Phàn A Ly khai đưa số thuốc phiện trên về thị trấn Sìn Hồ tiêu thụ.

Theo đại tá Hải, các mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy này hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm giao nhận hàng cũng như phương thức liên lạc. Dọc đường từ thị xã Lai Châu lên huyện biên giới Sìn Hồ, nhóm này bố trí nhiều "chim lợn" canh gác.

Để bắt quả tang được Phàn A Ly, các trinh sát biên phòng đã phải ngụy trang xe, triển khai lực lượng đi từ huyện biên giới Mường Tè ngược lên đường đi Điện Biên rồi quay trở lại Sìn Hồ để đánh lạc hướng các “chim lợn”.

HOÀI SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên