Tuyên truyền vi phạm luật giao thông?
Ở tập 1, khán giả đã nhận ngay một hạt sạn to đùng với cảnh Trân Châu (Tường Vy đóng) chạy xe ngược chiều một cách vô tư. Không hiểu đạo diễn cố tình “tuyên truyền” vi phạm luật giao thông hay sao mà lúc xe Trân Châu chết máy dắt bộ để tìm chỗ sửa xe, lại có thêm hai bạn sinh viên cùng lớp nữa chạy tới cũng ngược chiều. Và càng ngạc nhiên hơn là lúc bạn sinh viên nam đề nghị sẽ sửa xe giùm rồi giao xe mình cho Trân Châu chạy, còn mình thì quay đầu xe lại dắt bộ tìm chỗ sửa xe. Cứ giống y như là đang quay lại vạch xuất phát.
“Dính chưởng” quảng cáo:
Trong phim, khán giả lại bị “dính chưởng” quảng cáo khi cứ hễ có cảnh trong nhà là người ta bắt gặp nệm, gối, salon đều mang thương hiệu L. Có lẽ do sợ khán giả không nhìn rõ, nên phim quay rất cận cảnh, đến nỗi nhìn cái thương hiệu L. khán giả có thể quên mất diễn viên đang diễn cái gì.
Kiêu kỳ hay ngốc nghếch?
Để dạy cho Trân Châu một bài học, hết thói kiêu kỳ, giám đốc sản xuất Thế Trung (Huy Khánh đóng) đã giả làm thư ký trường quay nhà nghèo, chân bị cà thọt, tiếp cận Trân Châu. Lúc ở phim trường thì thế, tuy nhiên những lúc đi chơi cùng nhóm bạn với Trân Châu thì anh ta đi lại bình thường, thậm chí còn có lúc nhảy nhót. Ấy thế mà cô gái kiêu kỳ Trân Châu thường ngày ranh mãnh bỗng trở nên ngốc nghếch đến mức không nhận ra (?!). Trong khi khán giả trẻ con xem cũng dư sức phát hiện được lỗi này.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận