29/10/2011 03:14 GMT+7

Mất cân đối trong đào tạo âm nhạc không chính quy

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Việt Đức, phó giám đốc phụ trách Học viện Âm nhạc Huế, tại Hội nghị đào tạo liên kết khu vực miền Trung - Tây nguyên lần 1-2011 diễn ra tại Huế ngày 28-10.

Đơn vị này đang đào tạo ngoài chính quy theo dạng liên kết 1.175 học viên thì có đến 1.125 học viên ngành sư phạm âm nhạc. Các ngành còn lại chỉ có 50 học viên. Trong ba năm từ 2008-2010, chưa đến 10 hồ sơ đăng ký vào các chuyên ngành âm nhạc nên trường này cũng không tổ chức thi tuyển...

Về chất lượng giảng viên, chương trình đào tạo, ông Đức thừa nhận có nhiều trường hợp giảng viên vừa hạn chế về trình độ, vừa thiếu nghiêm túc trong ứng xử, thậm chí “từng có hiện tượng giảng viên gợi ý, đòi hỏi học viên về vật chất trong sinh hoạt hằng ngày”...

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên