16/12/2006 03:29 GMT+7

Mất cân bằng giới tính

LAN ANH
LAN ANH

TT - Tỉ số giới tính khi sinh của VN có xu hướng tăng từ 105 nam/100 nữ (năm 1989) lên 107-108 trẻ nam/100 trẻ nữ (2002-2006). Giai đoạn 1996-2006, có 20 tỉnh thành mất cân bằng giới tính (tỉ lệ 111-120 nam/100 nữ, trong khi tỉ lệ bình thường là 102-107 nam/100 nữ) - Ủy ban Dân số - gia đình & trẻ em vừa cho biết như trên về dự báo và chính sách về giới tính khi sinh.

Ba vùng Đông Nam bộ, ĐBSCL và Tây nguyên chiếm 40% dân số cả nước có chỉ số giới tính khi sinh cao: 108-113 nam/100 nữ, có địa phương 128 trẻ sơ sinh nam mới có 100 trẻ nữ. Đặc biệt ở các lần sinh thứ 2, 3, số trẻ nam càng lớn, có nơi 136 trẻ sơ sinh nam mới có 100 trẻ nữ.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên