Nói như một cán bộ có thẩm quyền của Hiệp hội Thép VN (VSA), phải mất một thời gian rất dài, tốn biết bao nhiêu công văn kiến nghị tới lui giữa doanh nghiệp, hiệp hội với cơ quan hữu trách, cuối cùng mới có được “cây gậy”.
“Mất bò mới lo làm chuồng” quả tình không sai trong trường hợp này. Vì trong gần bốn năm qua, lượng thép xây dựng ẩn dưới danh nghĩa thép hợp kim chứa nguyên tố boron (Bo) để hưởng thuế suất 0%, thay vì ở mức 5% nhập khẩu từ Trung Quốc đã tràn vào VN với số lượng phải tính bằng triệu tấn. Chỉ tính riêng năm 2012, VN đã nhập khẩu gần 700.000 tấn thép cuộn cán nóng, xấp xỉ 300.000 tấn thép tấm cán nóng, khoảng 430.000 tấn thép xây dựng từ Trung Quốc, tăng 331% so với năm 2011. Với giá trị kim ngạch nhập khẩu lên đến hàng trăm triệu USD, mới thấy Nhà nước đã bị thất thu thuế con số hàng trăm tỉ đồng chua xót như thế nào.
Nhưng trên tất cả, động lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất trong nước gần như bị triệt tiêu khi mọi nỗ lực bươn chải đưa hàng ra thị trường của họ đều bị thép ngoại đánh bại. Hậu quả cũng đã cho thấy hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thép hiện chỉ còn sản xuất cầm chừng, không ít doanh nghiệp lặng lẽ đóng cửa, tạm ngưng sản xuất.
Theo các chuyên gia trong ngành, dù đã có “bảo bối” trong tay về các quy chuẩn, quy định để “trị” thép nhập khẩu trong thời gian tới, nhưng các cơ quan hữu trách cũng không nên lơ là về việc kiểm tra việc áp dụng thực tiễn khi thông tư đi vào thực tế đời sống. Một cơ chế hậu kiểm chặt chẽ, cộng với việc siết chặt hơn nữa từ khâu kiểm tra, kiểm soát hàng nhập khẩu ngay từ đầu vào ở phía hải quan sẽ càng làm tăng thêm tính nghiêm minh thật sự của các văn bản pháp quy, chứ không đơn thuần chỉ có ý nghĩa về mặt... lý thuyết trên giấy.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Thép ế vẫn tăng giáThép xây dựng đội lốt thép hợp kimHiệp hội thép, ximăng phản đối tăng giá điệnVẫn tiếp tục đầu tư vào ngành thép
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận