26/09/2005 12:51 GMT+7

Mary Magdalene có phải là kiệt tác của Leonardo da Vinci?

A.NG. (Theo Reuters)
A.NG. (Theo Reuters)

TTO - Bức tranh Mary Magdalen sẽ trình làng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỉ im tiếng. Người “phụ nữ ngoại tình” được Chúa Jesus tha thứ trong bức tranh này có thể là kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci vẽ chung với học trò - theo nghi ngờ của các sử gia hội họa hàng đầu thế giới.

ay8ujvAQ.jpgPhóng to
Bức Mary Magdalene
TTO - Bức tranh Mary Magdalen sẽ trình làng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỉ im tiếng. Người “phụ nữ ngoại tình” được Chúa Jesus tha thứ trong bức tranh này có thể là kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci vẽ chung với học trò - theo nghi ngờ của các sử gia hội họa hàng đầu thế giới.

Tranh có kích thước 58x45 cm, được cho là ra đời vào 1515, bốn năm trước khi danh họa bậc thầy thời Phục Hưng qua đời. Bức họa ra mắt công chúng vào tháng 10 tới tại cảng Ancona vùng Adriatic, Ý, vẽ bà Magdalene với ngực trần, khoác chiếc áo choàng đỏ và hờ hững cầm tấm khăn voan.

Lịch sử được ghi lại hơn 100 năm qua của bức tranh cho thấy tác phẩm đã “lưu lạc giang hồ” và qua tay nhiều nhà sưu tập. Một bức ảnh đen trắng chụp họa phẩm đã công bố vào thập niên 1920 tại Vienna. Nó cũng được trưng bày chớp nhoáng tại Mỹ vào 1949 và rồi trôi dạt vào tay một người chơi tranh Thụy Sĩ.

Từ trước tới nay, Mary Magdalene vẫn được xem là của Giampietrino, một học trò của Leonardo có nhiều tác phẩm được trưng bày tại các viện bào tàng nổi tiếng. Thế nhưng giáo sư Carlo Pedretti - giám đốc Trung tâm nghiên cứu tranh Leonardo Armand Hammer tại Đại học California - nhận định: “Bởi vì nét vẽ vô cùng tinh tế của nó, tôi tin rằng bức tranh không đơn thuần là tác phẩm của người học trò với sự chỉ vẽ của sư phụ”.

Pedretti nói thêm: "tuy bức tranh mang phong cách vẽ của Giampietrino, thế nhưng nó vượt xa năng lực thể hiện của ông”. Giáo sư 77 tuổi này sẽ làm cuộc “giải phẫu” bức tranh với kỹ thuật quét mô phỏng ảnh bằng tia hồng ngoại, một kỹ thuật để tái hiện lại từng lớp vẽ của bức tranh.

Ông cũng bật mí một điều vô cùng quan trọng là bức tranh được vẽ trên một tấm gỗ không hề bị sứt mẻ, hệt như bức Mona Lisa.

Leonardo vốn nổi tiếng với các tác phẩm cộng tác với học trò của ông. Điển hình như bức Virgin of the Rocks được tin là do thầy trò Leonardo và Ambrogio De Predis vẽ chung với nhau.

Nếu bức Magadalene này có bàn tay của Leonardo tham gia, dù chỉ một phần, nó sẽ trở thành một trong rất ít tác phẩm của danh họa vẽ phụ nữ khỏa thân, bên cạnh bức Leda and the Swan.

A.NG. (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên