19/01/2005 20:08 GMT+7

Martin Scorsese - Chủ tịch danh dự Bảo tàng phim Vienne

ANH NGUYỆN (Theo AFP, chart attack)
ANH NGUYỆN (Theo AFP, chart attack)

TTO - Martin Scorsese - đạo diễn Mỹ với cuốn phim The Aviator vừa dành giải Quả cầu vàng phim hay nhất - nay lại vinh dự được Bảo tàng phim Vienna chọn vào chức vụ chủ tịch danh dự, một trong những chức danh quan trọng của châu Âu.

2HMIU1EE.jpgPhóng to
Martin Scorsese
TTO - Martin Scorsese - đạo diễn Mỹ với cuốn phim The Aviator vừa dành giải Quả cầu vàng phim hay nhất - nay lại vinh dự được Bảo tàng phim Vienna chọn vào chức vụ chủ tịch danh dự, một trong những chức danh quan trọng của châu Âu.

Scorsese phát biểu tại buổi họp báo công bố tin tức này như sau: “Sưu tập của viện bảo tàng, những chương trình sáng tạo và những đánh giá đúng đắn về điện ảnh đã làm cho Bảo tàng phim Vienne trở thành một khuôn mẫu của bảo tàng phim thế giới.”

Được thành lập 1964 bởi đạo diễn Áo Peter Kubekla, Bảo tàng phim Vienna thu thập 20.000 đầu phim, phần lớn là phim nghệ thuật và phim sản xuất độc lập.

Martin, đạo diễn của 40 cuốn phim kể từ 1963, bao gồm Taxi DriverRaging Bull đã cùng với bảy đạo diễn Mỹ nổi tiếng khác, 1990, thành lập nên một tổ chức chuyên bảo trì những tài liệu quí giá về điện ảnh.

Phim sắp tới của ông sẽ là cuốn phim tài liệu tiểu sử về ông hoàng nhạc phản chiến Bob Dylan. Theo tờ Toronto Sun, Martin không muốn gặp gỡ, trao đổi tí gì với Bob Dylan trong thời gian làm phim. Tuy nhiên ông đã trải qua 20 giờ đồng hồ nghe và xem các bài phỏng vấn về Dylan.

Cuốn phim có độ dài 4 giờ hi vọng sẽ là một trang sử ngắn ghi lại cuộc đời Bob Dylan được phản ánh qua âm nhạc và thơ ca của ông, trong đó có một tiếng đồng hồ là cuốn phim tài liệu hiếm hoi của Canada ghi lại cảnh đàn hát của Dylan khi ông đang đi dạo.

ANH NGUYỆN (Theo AFP, chart attack)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên