04/08/2024 11:56 GMT+7

Markus Rooth giành HCV 10 môn phối hợp cho Na Uy sau 104 năm

Rạng sáng 4-8, VĐV người Na Uy Markus Rooth đã tạo nên một cơn địa chấn tại Olympic 2024 khi xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung 10 môn phối hợp môn điền kinh.

Markus Rooth giành HCV 10 môn phối hợp cho Na Uy sau 104 năm- Ảnh 1.

Markus Rooth mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Na Uy tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Bước vào nội dung 10 môn phối hợp, Damian Warner - nhà vô địch Olympic 2020 là người được đánh giá có khả năng giành huy chương vàng cao nhất.

Tuy nhiên, bất ngờ đã đến khi Markus Rooth đã có ngày thi đấu thăng hoa, vượt mặt những cái tên “sừng sỏ” để bước lên ngôi vị cao nhất.

Markus Rooth giành huy chương vàng với tổng số điểm là 8.796. Leo Neugebauer của Đức đoạt huy chương bạc với số điểm 8.748, còn huy chương đồng thuộc về Lindon Victor của Grenada với số điểm 8.711. 

Trong khi đó, nhà vô địch Tokyo 2020 Damian Warner bất ngờ bị loại sớm khi anh không vượt qua được phần thi ở môn nhảy sào. 

Rooth trở thành vận động viên Na Uy đầu tiên giành huy chương vàng 10 môn phối hợp sau 104 năm, sau Helge Lovland vào năm 1920.

Đây cũng là huy chương vàng duy nhất đến thời điểm hiện tại của Na Uy tại Olympic 2024.

Chiến thắng kịch tính

Markus Rooth giành HCV 10 môn phối hợp cho Na Uy sau 104 năm- Ảnh 2.

Markus Rooth có chiến thắng vô cùng kịch tính - Ản: REUTERS

Neugebauer dẫn đầu cuộc thi với 7.410 điểm sau khi hoàn thành 8 nội dung thi đấu đầu tiên và chỉ còn 2 nội dung là ném lao, chạy 1.500m. Nhưng từ đây, Markus Rooth tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ.

Rooth đã có màn thi ném lao xuất sắc với cú ném đạt 66,87m - thành tích tốt thứ 5 trong lịch sử Olympic. Kết quả này giúp anh vươn lên dẫn dầu với khoảng cách 16 điểm so với Neugebauer. 

Sau đó ở phần thi cuối cùng là chạy 1.500m, Rooth đã thi đấu ổn định để củng cố vị trí dẫn đầu và giành được huy chương vàng Olympic 2024 danh giá.

Đây là kỳ Thế vận hội đầu tiên của VĐV 22 tuổi. Anh từng vô địch nội dung 10 môn phối hợp ở giải U23 châu Âu năm 2023 và đứng thứ 8 ở giải thế giới.

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi, VĐV Na Uy đã chia sẻ cảm xúc của mình: "Tôi vẫn chưa thể tin được mình đã giành được huy chương vàng ở Olympic. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".

Gia đình truyền thống thể thao

Đam mê thể thao của Markus Rooth xuất phát từ gia đình - Ảnh: REUTERS

Đam mê thể thao của Markus Rooth xuất phát từ gia đình - Ảnh: REUTERS

Markus Rooth sinh ra ở vùng Lambertseter, ngoại ô thủ đô Oslo. Anh xuất thân từ một gia đình có truyền thống thể thao khi có bố đồng thời là HLV là ông Espen Rooth. Trong quá khứ, ông Espen Rooth từng giành 3 chức vô địch quốc gia Na Uy ở nội dung tiếp sức 4x400m.

Mẹ của Markus Rooth cũng là một tuyển thủ bóng ném thành công với nhiều danh hiệu. Em gái của Markus Rooth (20 tuổi) hiện là một VĐV điền kinh trẻ đầy tài năng và đã giành chức vô địch quốc gia ở nội dung tiếp sức 4x200m trong nhà.

Độ khó của 10 môn phối hợp

10 môn phối hợp được xem là một trong những nội dung "khó nhằn" nhất của điền kinh. Nó đòi hỏi sự toàn diện về thể lực và kỹ thuật. Các VĐV tham gia phải thi đấu liên tục trong 2 ngày, trải qua 10 môn khác nhau bao gồm: chạy 100m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400m, chạy 110m rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao, chạy 1.500m.

Lịch thi đấu Olympic 2024 ngày 4-8 và rạng sáng 5-8: Chung kết quần vợt, điền kinhLịch thi đấu Olympic 2024 ngày 4-8 và rạng sáng 5-8: Chung kết quần vợt, điền kinh

Ngày thi đấu thứ 9 của Olympic 2024 sẽ chứng kiến nhiều cuộc so tài hấp dẫn ở các bộ môn cầu lông, golf, bắn súng, quần vợt, bơi và điền kinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên