12/01/2019 05:35 GMT+7

Marcelo Lippi đối đầu Goran Eriksson: Tuổi già bớt máu lửa

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV Marcelo Lippi đã thắng Goran Eriksson trong cuộc đối đầu tại VCK Asian Cup 2019 khi đưa Trung Quốc hạ Philippines 3-0 ở lượt thứ hai bảng C diễn ra tối 11-1 tại UAE. Nhưng ở tuổi 70, cả hai đã không còn sự máu lửa khi chỉ đạo trên sân.

Marcelo Lippi đối đầu Goran Eriksson: Tuổi già bớt máu lửa - Ảnh 1.

Giây phút hiếm hoi HLV Lippi vung tay chỉ đạo trên sân - Ảnh: N.K

HLV Lippi và Eriksson đối đầu với nhau - Nguồn: N.K

Tháng 12- 1992, hai nhà cầm quân cùng 44 tuổi Marcelo Lippi và Goran Eriksson lần đầu tiên có dịp đối đầu cùng nhau tại Giải vô địch Ý (Seria A). 

Khi đó, HLV Lippi đã đưa đội khách Atalanta vượt qua chủ nhà Sampdoria do HLV Goran Eriksson chỉ đạo. Không chỉ thua nhiều lần ở giải Ý, Eriksson cũng thua luôn Lippi khi cả hai sang Trung Quốc cầm quân.

Và giờ đây, ở cuộc đối đầu gần như là cuối cùng trong sự nghiệp, Lippi lại một lần nữa vượt qua Eriksson tại VCK Asian Cup 2019.

Marcelo Lippi đối đầu Goran Eriksson: Tuổi già bớt máu lửa - Ảnh 3.

HLV Lippi (giữa) bình thản theo dõi trận đấu - Ảnh: N.K

Nhưng 90 phút trên sân Mohammed bin Zayed (Abu Dhabi) lại không phải là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai nhà cầm quân nổi tiếng nhất Asian Cup 2019. Hai ông già 70 tuổi hầu như không có những pha hét lớn tiếng chỉ đạo các học trò, thậm chí, vung tay chỉ đạo cũng rất hiếm. 

Thay vào đó, cả hai đứng trầm ngâm nhiều hơn. Ông già Lippi thường đứng buông thõng hai tay quan sát trận đấu. Còn ông già Eriksson thì đứng khoanh tay vào nhau. 

Ngay cả khi cầu thủ đứng chờ thay người và  thành viên ban huấn luyện đứng cạnh đó nằm lăn xuống sân vì tiếc nuối một bàn thắng bỏ lỡ mười mươi, HLV Lippi vẫn đứng im không phản ứng gì.

Marcelo Lippi đối đầu Goran Eriksson: Tuổi già bớt máu lửa - Ảnh 4.

HLV Eriksson khoanh hai tay vào nhau đứng xem trận đấu - Ảnh: N.K

Chỉ có đôi lúc, hai ông già vung tay tích cực. Ông Eriksson giơ hai tay phàn nàn khá nhẹ nhàng với trọng tài chính khi thấy học trò mình bị  phạm lỗi nặng mà không bị thẻ phạt. 

Còn ông Lippi thì lâu lâu lại giơ tay chỉ đạo cho các học trò. Cuộc đối đầu giữa cả hai vì thế không thật sự hấp dẫn như mong đợi. 

Nó rất khác với phong cách của HLV Park Hang Seo. Điều này cũng có thể là do tuổi tác, khi ông Park (60 tuổi) kém đến 10 tuổi. Và một phần cũng đến từ tính cách của người Hàn Quốc. Ông Park sẵn sàng phi ra đường biên vung tay phản ứng trọng tài dữ dội khi học trò bị phạm lỗi mà trọng tài không rút thẻ. 

Marcelo Lippi đối đầu Goran Eriksson: Tuổi già bớt máu lửa - Ảnh 5.

Ông Park chỉ đạo cầu thủ trong trận thua Iraq 2-3 ở trận mở màn Asian Cup 2019 - Ảnh: N.K

Không chỉ có ông Lippi, ông Park cũng thắng ông Eriksson hai lần ở bán kết AFF Cup 2018 và 1 lần ở trận đá tập trước thềm Asian Cup 2019 tại Qatar. 

Và giờ ông Park lại chuẩn bị đối đầu với một nhà cầm quân nổi tiếng khác tại Asian Cup 2019. Đó là cựu HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Carlos Queiroz, người đang dẫn dắt đội tuyển Iran. 

Muốn lọt vào vòng trong, đội tuyển VN phải kiếm được một trận hòa hoặc thua tối thiểu trước khi quyết đấu với Yemen ở trận cuối vòng bảng.


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên