07/10/2022 21:21 GMT+7

Mang sách lý luận, chính trị đến gần với người đọc

TRẦN MẶC
TRẦN MẶC

TTO - Cùng với phương thức chuyển đổi số, việc khai trương gian hàng sách Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật tại đường sách TP.HCM được xem là bước đệm để mang sách lý luận, chính trị đến gần hơn với công chúng.

Mang sách lý luận, chính trị đến gần với người đọc - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn - giám đốc kiêm tổng biên tập Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật - cho biết việc khai trương gian hàng sách là một tín hiệu tích cực để đưa sách lý luận, chính trị đến với bạn đọc một cách gần gũi - Ảnh: TRẦN MẶC

Điều đó được ông Phạm Minh Tuấn - giám đốc kiêm tổng biên tập Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật - chia sẻ trong lễ khai mạc Tuần lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành diễn ra vào chiều 7-10 tại đường sách TP.HCM.

Tuần lễ hoạt động do Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam - văn phòng đại diện phía Nam cùng các đơn vị xuất bản, công ty phát hành sách tổ chức, có chủ đề Sách và Chuyển đổi số.

Ông Phạm Minh Tuấn cho biết: “Mọi người cứ nghĩ rằng sách lý luận chính trị luôn luôn khô cứng và không muốn nhìn nhận nó một cách gần gũi. Đồng thời cho rằng nó quá trang trọng, chỉ nằm ở thư viện.

Tuy nhiên nhu cầu sách lý luận chính trị là khá cao, vì thế đưa sách chính trị vào gian hàng sách là một sáng kiến, đồng thời là một tín hiệu tích cực để đưa sách lý luận chính trị đến với bạn đọc một cách gần gũi".

Nhân dịp lễ khai mạc tuần lễ kỷ niệm 70 năm, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật chính thức khai trương gian hàng sách tại đường sách TP.HCM.

Mang sách lý luận, chính trị đến gần với người đọc - Ảnh 2.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo đến tham quan gian hàng Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật vừa khai trương - Ảnh: TRẦN MẶC

Cũng trong dịp này, nhà xuất bản giới thiệu đến bạn đọc bộ sách điện tử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình gồm 90 tập, dựa theo chất liệu nội dung của bộ phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình.

Từ 90 tập phim ban đầu, ban biên soạn bổ sung thêm tư liệu để chuyển thành hơn 1.000 clip về các sự kiện lịch sử với hình ảnh, âm thanh, nội dung phong phú. Các tư liệu, tài liệu được sắp xếp thành hệ thống, người xem có thể lựa chọn từng sự kiện mà không cần phải xem đầy đủ các tập phim phiên bản gốc.

Theo đó, điểm đặc biệt của bộ sách nằm ở phần thuyết minh được biên soạn lại theo dạng chữ viết, kết hợp với hình ảnh, clip, tư liệu, tài liệu… tạo nên một ấn phẩm linh hoạt, có thể đọc từ bất kỳ thiết bị điện tử nào.

Bên cạnh việc khai trương gian hàng sách Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, trong tuần lễ kỷ niệm, tại đường sách TP.HCM còn tổ chức hoạt động triển lãm theo chủ đề; nhiều hoạt động bán sách giảm giá, đồng giá, quà tặng kèm tại các gian hàng sách từ ngày 7 đến hết ngày 16-10.

Mang sách lý luận, chính trị đến gần với người đọc - Ảnh 3.

Trong tuần lễ kỷ niệm, tại đường sách TP.HCM diễn ra nhiều hoạt động triển lãm cho bạn đọc tham quan - Ảnh: TRẦN MẶC

Ngoài ra, tại khu vực đường sách còn có khu trưng bày các tác phẩm đoạt giải thưởng Sách quốc gia năm 2022 và tựa sách thiếu nhi đoạt giải thưởng Sách quốc gia từ năm 2018 - 2022; khu vực giới thiệu các đơn vị tham gia chuyển đổi số trong xuất bản, in, phát hành; tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tủ sách Doanh nhân do doanh nhân Việt viết…

68 năm Ngày giải phóng thủ đô: Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII 68 năm Ngày giải phóng thủ đô: Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII

TTO - Ngày 7-10, UBND TP Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022 với chủ đề "Truyền thống và Hội nhập".

TRẦN MẶC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên