30/05/2016 12:33 GMT+7

​Mang mắm tôm, “bom bẩn” đi đòi nợ thuê

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Một nhóm thanh niên đi trên 4 xe máy mang theo nhiều túi đựng mắm tôm, “bom bẩn” tự chế từ dầu luyn đi đòi nợ thì bị tổ công tác Y7-141 công an TP Hà Nội phát hiện.

Trên mỗi xe máy đều treo một túi mắm tôm, dầu luyn với mục đích dùng để “khủng bố” con nợ.
Trên mỗi xe máy đều treo một túi mắm tôm, dầu luyn với mục đích dùng để “khủng bố” con nợ

Rạng sáng 30-5, tổ công tác Y7-141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao giữa đường Trần Hưng Đạo với Hàng Bài (Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), phát hiện một nhóm thanh niên đi trên bốn xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trên mỗi xe máy đều treo một túi nilông đựng mắm tôm, một túi đựng “bom bẩn” được chế từ dầu luyn cùng với khóa xích lớn.

Nhóm này cho biết là người làm cho một hiệu cầm đồ tại Q. Hoàng Mai và đang trên đường đi đòi nợ.

Số mắm tôm, “bom bẩn” họ mang theo với mục đích dùng để “khủng bố” con nợ.

Danh tính của nhóm thanh niên này gồm: Chu Quang Trung (22 tuổi), Đồng Duy Nam (19 tuổi), Nguyễn Đức Giang (23 tuổi), Lê Văn Hưng (20 tuổi), Phạm Trung Nam (22 tuổi), Trịnh Doãn Linh (25 tuổi), Lục Trung Biên (25 tuổi) cùng trú tại tỉnh Lào Cai và Trịnh Bá Thắng (22 tuổi, trú tại Q. Hoàng Mai).

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó đội trưởng Đội CSGT số 2, Tổ trưởng tổ công tác Y7-14 cho biết đã lập biên bản, tạm giữ số “bom bẩn” và giao vụ việc cho công an phường Hàng Bài tiếp tục điều tra.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên