18/01/2013 04:40 GMT+7

Mang họa vì vạ miệng!

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo AFP)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo AFP)

TT - “Kẻ cưỡng bức và người bị hại đều được tận hưởng cảm giác thỏa mãn”.

sivn9LMH.jpgPhóng to
Thẩm phán Daming Sunusi - Ảnh: Metrotvnews

Phát biểu này của ứng cử viên chức thẩm phám Tòa án tối cao Daming Sunusi đang gây nên một làn sóng phản đối dữ dội từ phía các nhà làm luật và các nhóm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân bị cưỡng hiếp tại Indonesia. Thẩm phán Sunusi chống chế cho rằng mình chỉ nói đùa cho bớt căng thẳng khi được hỏi liệu có nên áp dụng hình phạt tử hình đối với những kẻ cưỡng hiếp hay không.

“Những lời nhận xét ấy quả là khiếm nhã, không phù hợp với tư cách một thẩm phán” - nghị sĩ Sarifuddin Suding chỉ trích. Chủ tịch Ủy ban bảo vệ trẻ em Arist Merdeka Sirait cũng cho rằng lời nói của ông Sunusi quá “trơ tráo” và ông đáng bị sa thải.

Ông Sunusi đã phải lên tiếng xin lỗi, nhưng hơn 4.000 người đã ký vào một bức thư phản đối việc đề cử ông vào vị trí thẩm phán tại Tòa án tối cao. Hội đồng Tư pháp Indonesia cho biết sẽ đưa ra hình phạt đối với ông Sunusi.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên