09/02/2023 13:35 GMT+7

Man City không phải là Juventus

Man City đang trở thành tâm điểm với câu hỏi: Liệu họ có sớm bị sụp đổ hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào án phạt mà Man City phải nhận.

Man City không phải là Juventus - Ảnh 1.

De Bruyne và Guardiola không cam kết tương lai với Man City nếu bị phạt nặng - Ảnh: Reuters

Trong đó, khung án phạt trải dài từ thấp đến cao bao gồm: phạt tiền, trừ điểm, tước danh hiệu, đánh rớt hạng, cấm dự cúp châu Âu, và nặng nhất có thể đẩy Man City xuống giải đấu hạng 5.

Người hâm mộ dễ dàng liên tưởng đến trường hợp của Juventus - bị giáng xuống hạng nhất, đồng thời tước những danh hiệu trong quãng thời gian vi phạm. Tước danh hiệu chỉ là câu chuyện về danh dự và truyền thống. Bị trừ điểm, hay thậm chí đánh rớt hạng, mới có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng thực thụ.

Mùa hè năm 2006, người hâm mộ chứng kiến cuộc "tháo chạy" có lẽ là đắt giá nhất lịch sử bóng đá.

Cụ thể, bảy trụ cột đã rời Juventus sau khi họ bị giáng rớt hạng cuối mùa 2005 - 2006 gồm Ibrahimovic, Emerson, Zambrotta, Vieira, Mutu, Cannavaro và Thuram. Nhưng Juventus ở thời điểm đó quá mạnh. Dù quá nửa số trụ cột đã ra đi, họ vẫn còn lại Del Piero, Nedved, Buffon, Camoranesi, David Trezeguet... Và chỉ sau một năm, Juventus nhanh chóng trở lại Serie A và giành vé tham dự Champions League ngay mùa giải tiếp theo.

Nếu cùng kịch bản, liệu Man City có làm được như Juventus?

Trước tiên hãy nói đến sự kiên định của các ngôi sao. Năm 2020, De Bruyne từng công khai ý định sẽ ra đi nếu Man City bị cấm dự cúp châu Âu 2 năm. Rất nhiều ngôi sao đang ở ngưỡng tuổi 30 có lẽ cũng suy nghĩ như De Bruyne. Khi thời gian chơi bóng đỉnh cao không còn nhiều, họ sẽ không muốn lãng phí ở một CLB không được dự cúp châu Âu hoặc phải chơi bóng ở hạng dưới.

Hơn nửa năm trước, HLV Guardiola từng phát biểu "sẽ ra đi nếu bị ban lãnh đạo lừa dối", khi được hỏi về những cáo buộc mà Man City dính líu. Truyền thông Anh những ngày nay cũng liên tục đồn thổi HLV Guardiola sẽ là cái tên đầu tiên rời khỏi sân Etihad nếu Man City phải nhận án phạt.

Vậy ai sẽ là những người ở lại?

17 năm trước, Juventus vẫn giữ được một nửa số trụ cột - những người từng được xem là biểu tượng của đội bóng. Man City ở thời điểm hiện tại mạnh không kém Juventus khi đó với những De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Rodri, Mahrez, Walker hay Ederson - những ngôi sao đã gắn bó khá lâu với sân Etihad. Nhưng để tìm được một ngôi sao sẵn sàng đánh cược sự nghiệp của mình để trung thành với CLB lại là chuyện khác.

Man City không phải là Juventus. Họ không có nền tảng truyền thống sâu dày, không có một niềm tự hào mang tính địa phương... Thương hiệu của Man City 5 năm qua chủ yếu là thương hiệu về chiến thuật do HLV Guardiola tạo ra. Nếu Guardiola ra đi, Man City kém sức hút hơn hẳn. Và nếu giới chủ Abu Dhabi không còn hào hứng chi tiền, Man City có lẽ không còn cơ hội quật khởi.

Theo Mail Sport, sẽ mất nhiều năm để có quyết định xử phạt Man City. Nhưng ở thời điểm này, cuộc chiến pháp lý ở sân Etihad còn quan trọng hơn cả hành trình sân cỏ của thầy trò Guardiola.

Man City trước nguy cơ bị phạt nặng: Trả lại công bằngMan City trước nguy cơ bị phạt nặng: Trả lại công bằng

Năm 2006, Serie A rúng động bởi xì căng đan Calciopoli. Và 17 năm sau, trong một hoàn cảnh khác nhưng kết cục tương tự có thể xảy ra ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên