Man City đã 'thổi phồng' tiền tài trợ như thế nào qua các năm?

Trong 9 mùa giải, Man City ghi nhận gần 950 triệu bảng tiền tài trợ. Tuy nhiên, theo ủy ban độc lập, hơn 830 triệu bảng thực chất là tiền từ công ty của chủ sở hữu.

Man City đã 'thổi phồng' tiền tài trợ như thế nào qua các năm? - Ảnh 1.

Man City đối mặt với khủng hoảng - Ảnh: AFP

Khuya 29-9, Premier League công bố kết luận của ủy ban độc lập về những vi phạm tài chính của Man City giai đoạn 2009-2018. Trung tâm vụ việc là cơ chế đưa tiền của chủ sở hữu vào CLB dưới danh nghĩa doanh thu tài trợ.

Theo nội dung được The Guardian dẫn lại, sau khi tiếp quản Man City năm 2008, Sheikh Mansour đặt tham vọng lớn nhưng nguồn thu của đội bóng chưa đủ đáp ứng. Trong khi đó, vốn góp của chủ sở hữu không được tính như doanh thu thương mại khi xét các quy định tài chính.

Ủy ban xác định Man City ký những hợp đồng tài trợ với doanh nghiệp Abu Dhabi có giá trị cao hơn nhiều so với giá thị trường.

Các nhà tài trợ chỉ phải thanh toán một phần nhỏ. Khoản còn lại được Abu Dhabi United Group (ADUG), công ty của Sheikh Mansour, bù vào nhưng vẫn ghi nhận dưới danh nghĩa tài trợ.

Điều này khiến doanh thu thương mại của Man City lớn hơn thực tế, đồng thời che giấu mức độ phụ thuộc vào nguồn tiền của chủ sở hữu.

Man City đã 'thổi phồng' tiền tài trợ như thế nào qua các năm? - Ảnh 2.

Thống kê số tiền Man City đã "thổi phồng" từ mùa 2009-2010 đến mùa 2017-2018 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trong 9 mùa giải, tổng tài trợ Abu Dhabi được ghi nhận đạt 949,94 triệu bảng. Tuy nhiên, phần các nhà tài trợ chi trả chỉ là 119,25 triệu bảng. Khoản ADUG bù vào lên tới 830,69 triệu bảng, tương đương khoảng 87,4%.

Bảng số liệu do The Independent đăng tải cho thấy quy mô khoản tiền này tăng mạnh. Mùa 2009-2010, ADUG bù 22,5 triệu bảng, rồi tăng lên 28,5 triệu bảng mùa kế tiếp. Đến mùa 2011-2012, con số đạt 70,75 triệu bảng, trước khi vượt mốc 100 triệu bảng mùa 2012-2013.

Sau khi đạt 111,5 triệu bảng mùa 2013-2014, khoản bù giảm xuống 107,2 triệu bảng mùa 2014-2015 rồi tăng trở lại.

Man City đã 'thổi phồng' tiền tài trợ như thế nào qua các năm? - Ảnh 3.

Chủ tịch Sheikh Mansour của Man City - Ảnh: PA

Ba mùa cuối lần lượt ghi nhận 120,17 triệu, 129,59 triệu và 134,73 triệu bảng. Mức cuối kỳ cao gần 6 lần mùa đầu.

Theo ủy ban, khi loại các khoản này khỏi doanh thu được công nhận, Man City không đáp ứng những quy định tài chính liên quan của UEFA và Premier League trong các mùa bị cáo buộc.

Man City tiếp tục phủ nhận sai phạm và tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng kết luận chứa những sai sót nghiêm trọng về pháp luật, nguyên tắc và sự thật. Hiện chưa có quyết định xử phạt cuối cùng đối với đội bóng.

Man City đã 'thổi phồng' tiền tài trợ như thế nào qua các năm? - Ảnh 4.Premier League chính thức phán Man City có tội

Khuya 29-9, Premier League công bố kết luận Man City vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong 9 mùa giải, với những thủ thuật làm sai lệch doanh thu và chi phí hơn 900 triệu bảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất