Chưa cần Luật biểu tình vì dân trí thấp?
![]() |
Các luật sư Malaysia tuần hành ngày 29-11, yêu cầu xem xét lại dự luật biểu tình gây tranh cãi - Ảnh: AFP |
AFP cho biết khoảng 500 luật sư thuộc Hội đồng Luật sư Malaysia và các nhà hoạt động xã hội đã biểu tình trước cửa tòa nhà Quốc hội để phản đối dự luật.
Dự luật được Chính phủ Malaysia đưa ra cách đây một tuần và đã bị dư luận phản đối mạnh mẽ do có nhiều quy định ngặt nghèo.
- Người tổ chức biểu tình sẽ phải thông báo trước cho cảnh sát 10 ngày, rồi chờ cảnh sát thông qua địa điểm và thời gian biểu tình. Họ không được biểu tình trên đường phố mà chỉ được tập trung ở những nơi dành riêng như sân vận động hoặc tòa nhà công cộng.
- Trẻ em dưới 15 tuổi và những người không mang quốc tịch Malaysia sẽ không được tham gia biểu tình.
- Các cuộc biểu tình phải diễn ra cách xa bệnh viện, trường học, nơi cầu nguyện, sân bay hay trạm xăng 50m. Người vi phạm có thể bị phạt 20.000 ringgit (6.200 USD).
Đoàn luật sư phản đối quy định cấm “biểu tình trên đường phố” vì đó là hình thức tập hợp trong khi đang di chuyển và đã được luật pháp thừa nhận. Các tổ chức xã hội đề nghị chỉ cần thông báo cho cảnh sát trước hai ngày là đủ. Các tổ chức nhân quyền và dư luận Malaysia cho rằng dự luật mới sẽ mang tính cấm đoán và hạn chế nhiều hơn. Thủ lĩnh lực lượng đối lập Anwar Ibrahim nhận định là hà khắc hơn cả luật ở Zimbabwe hay Myanmar.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận