23/01/2009 15:43 GMT+7

Malaysia cấm thuê lao động nước ngoài vô thời hạn

L.XUÂN (Theo BBC News, TTXVN)
L.XUÂN (Theo BBC News, TTXVN)

TTO - Ngày 22-1, chính quyền Malaysia thông báo quyết định cấm các doanh nghiệp nước này thuê mới lao động nước ngoài nhằm bảo vệ việc làm cho công nhân trong nước trong tình hình kinh tế suy thoái hiện tại.

iR4Amuy2.jpgPhóng to
Một lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tại Malaysia
TTO - Ngày 22-1, chính quyền Malaysia thông báo quyết định cấm các doanh nghiệp nước này thuê mới lao động nước ngoài nhằm bảo vệ việc làm cho công nhân trong nước trong tình hình kinh tế suy thoái hiện tại.

Theo quyết định do bộ trưởng Bộ Nội Vụ Malaysia Syed Hamid Albar công bố, ngoài việc không được thuê mới lao động nước ngoài làm việc tại các nhà máy, cửa hàng và các ngành dịch vụ khác, trong trường hợp cần cắt giảm lao động, các doanh nghiệp phải cắt giảm trước tiên lực lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại các cơ sở này, ngoại trừ các lao động làm việc trong các ngành công nghệ đòi hỏi tay nghề cao.

Theo bộ trưởng Syed Hamid Albar, quyết định xuất phát từ một bản báo cáo của chính quyền cho biết có 45.000 lao động sẽ bị sa thải vào cuối tháng 1-2009.

Quyết định trên có hiệu lực vô thời hạn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành sản xuất và dịch vụ, vốn lực lượng lao động nước ngoài chiếm đến 50%. Ngoài ra, số lao động nước ngoài đang làm việc tại Malaysia cũng sẽ chỉ được phép ở lại nước này cho đến khi hợp đồng làm việc hết hạn.

Chính quyền cho biết quyết định nhằm bảo vệ người lao động tại chỗ trước tình hình kinh tế suy thoái có thể ảnh hưởng đến Malaysia. Một số nhà phân tích kinh tế dự đoán tỉ lệ tăng trưởng của Malaysia có thể sụt giảm dưới 2%. Trong quí 4-2008, Malaysia có 13.000 người lao động mất việc, trong đó 75% là người bản địa.

Malaysia là nước nhập khẩu lao động hàng đầu châu Á với hơn hai triệu lao động, chủ yếu đến từ Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh và Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, Eka Suripto, một viên chức của Đại sứ quán Indonesia tại Malaysia cho biết 1/3 trong tổng số 300.000 lao động người Indonesia đang làm việc trong ngành sản xuất tại Malaysia có thể bị mất việc trong năm nay.

L.XUÂN (Theo BBC News, TTXVN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên