22/04/2012 17:07 GMT+7

Mai Nguyễn Hưng bảo vệ áo vàng

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 22-4, tay đua Lê Văn Động của Cần Thơ đã xuất sắc giành chiến thắng ở chặng thứ 8 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM có lộ trình Pleiku - Kon Tum - Đăk Tô dài 90km với thời gian 2 giờ 13 phút 25 giây.

TTO - Ngày 22-4, tay đua Lê Văn Động của Cần Thơ đã xuất sắc giành chiến thắng ở chặng thứ 8 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM có lộ trình Pleiku - Kon Tum - Đăk Tô dài 90km với thời gian 2 giờ 13 phút 25 giây.

Đây là chặng thi đấu đấu có nhiều đèo dốc và đường hẹp, xấu nên tốc độ của đoàn đua khá thấp (trung bình 40,475 km/giờ).

Các tay đua đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn chủ động bảo vệ áo vàng cho Mai Nguyễn Hưng và áo xanh cho Lê Văn Duẩn, đồng thời dưỡng sức cho chặng thứ 9 dài hơn 182km nên ra sức triệt phá mọi đợt tấn công của các tay đua đối thủ có thứ hạng cao trong bảng tổng sắp.

Vừa qua khỏi TP Kon Tum, 7 tay đua (của Đồng Nai và Cần Thơ) không tranh chấp thứ hạng cao đã bứt phá. Sau đó, 3 tay đua trong số này gồm Lê Văn Động (Cần Thơ), Võ Văn Tuấn, Đặng Thành Thái (Đồng Nai) lại tấn công vượt lên dẫn đầu đoàn đua.

Tại đích đến, tay đua 32 tuổi Lê Văn Động là người đã cán mức đầu tiên với thời gian 2 giờ 13 phút 25 giây.

Về sau Lê Văn Động đến 27 giây, nhưng Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn) vẫn bảo vệ được áo vàng với tổng thời gian 21 giờ 55 phút 25 giây.

Lê Văn Duẩn vẫn giữ áo xanh với 80 điểm.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên