13/01/2022 09:27 GMT+7

M.U - đội bóng rối rắm

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Phút 73, Greenwood dốc bóng từ biên rồi dứt điểm. Bóng bị thủ thành của Aston Villa đẩy ra, nhưng Rashford thay vì ập vào tìm cách sút bồi lại tức tối trách móc đồng đội vì đã không chuyền bóng cho mình.

M.U - đội bóng rối rắm - Ảnh 1.

Rashford là một trong số những ngôi sao có thái độ thi đấu không tốt ở M.U - Ảnh: Reuters

Tình huống ấy (trong trận M.U thắng Aston Villa ở Cúp FA) đại biểu cho tất cả những rối ren đang âm ỉ trong phòng thay đồ của M.U lúc này. Điều này cho thấy những tin đồn về việc các cầu thủ M.U bất mãn lẫn nhau là có thật.

Trong một trận đấu, chuyện các cầu thủ đôi lúc có vài tình huống hục hặc với nhau là bình thường nhưng thiếu chuyên nghiệp đến mức như Rashford là điều hiếm thấy.

Pha bóng đó gợi nhớ đến chuyện Sadio Mane của Liverpool cũng từng vùng vằng tức giận khi Salah chơi quá cá nhân vài năm trước.

Nhưng Salah và Mane dù sao vẫn là hai ngôi sao hàng đầu đại biểu cho hai nền bóng đá khác nhau, việc họ ngấm ngầm cạnh tranh nhau đã xuất hiện từ những ngày đầu. Nhưng cả hai sau đó nhanh chóng dẹp đi cái tôi của mình và chơi ngày càng đồng đội hơn.

Trong khi đó, Rashfrod và Greenwood cùng là người Anh, cùng xuất thân từ lò đào tạo của M.U, chỉ hơn kém nhau vài tuổi.

Nếu không có pha bóng thiếu chuyên nghiệp rõ mồn một của Rashford, không ai biết rằng giữa bộ đôi tiền đạo này lại là mối quan hệ căng thẳng đến thế. Nhưng Rashford - Greenwood không chỉ là mối quan hệ "bất bình thường" duy nhất ở sân Old Trafford lúc này.

Hai tuần qua, truyền thông nước Anh đã liên tiếp đồn thổi về những mâu thuẫn ở sân Old Trafford. Nhiều cầu thủ như Greenwood, Cavani và cả Bruno Fernandes được cho là bất mãn với Ronaldo vì những đặc quyền mà siêu sao này được hưởng ở M.U.

Dù đã quá lớn tuổi và không còn khả năng di chuyển gây sức ép, Ronaldo vẫn được chơi trọn vẹn 90 phút trong hầu hết các trận đấu ở Premier League và Champions League.

Nhưng Ronaldo cũng chỉ là một trong số các vấn đề. Rất nhiều trụ cột ở M.U từ lâu đã bị đánh giá thấp về thái độ thi đấu. Pogba hầu như không còn muốn ở Old Trafford, Greenwood và Rashford đá cá nhân, Maguire hay mắc lỗi và nhiều người khác cũng không nỗ lực hết mình.

Mâu thuẫn càng dâng cao khi Luke Shaw công khai chỉ trích các đồng đội sau trận thua Wolverhampton hồi tuần trước.

Giữa vô vàn rắc rối do những cái tôi quá lớn tạo ra, sự xuất hiện của HLV Ralf Rangnick dường như lại khiến mọi vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Chiến lược gia người Đức được xem là "tổ sư" của chiến thuật gegenpressing mạnh mẽ, luôn đòi hỏi các cầu thủ phải chiến đấu với tinh thần cao độ.

Thật lạ lùng khi một bậc thầy pressing như vậy lại sử dụng bộ đôi tiền đạo "ngoài 70" Ronaldo - Cavani (tổng số tuổi của cả hai hiện là 70) đá chính.

Thành công của Liverpool hay Chelsea những năm qua cho thấy tất cả các cầu thủ khi ra sân đều phải chơi hết mình. Chỉ cần một, hai cầu thủ ít di chuyển, những triết lý về gegenpressing sẽ trở nên vô nghĩa.

Và đó lại là vấn đề lớn nhất M.U phải đối mặt lúc này khi đến cả một pha bóng có thể ghi bàn mười mươi mà Rashford cũng bỏ mặc...

Đề nghị lương ‘khủng’ 15,4 tỉ đồng/tuần, M.U vẫn sợ mất Paul Pogba Đề nghị lương ‘khủng’ 15,4 tỉ đồng/tuần, M.U vẫn sợ mất Paul Pogba

TTO - CLB Manchester United quyết tâm giữ chân tiền vệ người Pháp Paul Pogba khi đề nghị mức lương lên đến 500.000 bảng (gần 15,4 tỉ đồng)/tuần để “cắt đuôi” Real Madrid, PSG và Juventus.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên