
Lamine Yamal với bộ băng tay khá bắt mắt - Ảnh: REUTERS
Trong trường hợp của Yamal, vấn đề bắt đầu từ chấn thương hai ngón tay phải hồi tháng 2 năm nay. Khi đó cầu thủ này bắt đầu đeo băng tay, nó giúp anh cảm thấy thoải mái trên sân, anh ấy đã chọn giữ nguyên băng tay đó sau khi đã lành chấn thương.
Ngôi sao người Brazil Raphinha cũng làm điều tương tự sau khi bị chấn thương tay, thậm chí anh còn chỉ vào vết thương sau khi ghi bàn trong trận El Clasico với Real.
Theo chuyên gia vật lý trị liệu nổi tiếng Antonio Perez, có hai lý do để giải thích cho việc các cầu thủ thích đeo băng tay.
Lý do đầu tiên là bong gân cổ tay: Đa số trường hợp là do ngã, và bóng đá thì ngã rất nhiều. Điều này khiến nhiều cầu thủ cảm thấy khó chịu và họ phải đeo những chiếc băng bắt mắt này, đồng thời chúng cũng mang lại cho họ cảm giác an toàn.
Thứ hai là do bong gân nhẹ ở ngón tay khiến họ khó chịu khi chạy và họ phải đeo băng để các ngón tay được băng lại cố định với nhau.
Tuy nhiên Antonio Perez thừa nhận rằng với Yamal, "có một chút yếu tố phô trương" vì anh ấy chỉ chấn thương ở ngón tay, nhưng cổ tay cũng được băng bó "để tăng thêm vẻ hào nhoáng".
Ông Antonio Perez cũng nói thêm rằng nhiều cầu thủ giữ chiếc băng trên tay vì "họ dùng nó như một vật hộ mệnh".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận