Phóng to |
| Mưa lớn gây lũ lụt tại tỉnh Quý Châu ngày 6-6 làm 13 người mất tích - Ảnh: Tân Hoa xã |
Tân Hoa xã đưa tin sau đợt hạn hán, được coi là tồi tệ nhất trong 50 năm kể từ năm 1961, những cơn mưa giải hạn đã rơi xuống các tỉnh Giang Tây và Hồ Nam ngày 3-6. Sau đó, mưa to tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh An Huy, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và Chiết Giang, miền trung và nam Trung Quốc, dọc theo sông Dương Tử.
Tính đến nay đã có hơn 60.000 người phải sơ tán. Riêng ở tỉnh Hồ Nam, khoảng 16.000 người đã phải di dời ngay lập tức sau khi những cơn mưa dông dữ dội trút xuống thành phố Lâu Để, theo báo động của cơ quan kiểm soát lũ và hạn hán tỉnh này. Thành phố Lâu Để là nơi bị ngập lụt nghiêm trọng nhất trong số 103 huyện, thị của tỉnh Hồ Nam, tính đến ngày 5-6.
Cũng theo Tân Hoa xã, mưa lớn đã gây lụt lội và làm 13 người mất tích ở tỉnh Quý Châu. Mưa to đã xuất hiện trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành suốt 24 giờ từ 8g ngày 5 đến 8g ngày 6-6. Mực nước trên sông Vọng Mô ở tỉnh Quý Châu đã cao hơn mức báo động 3m, gây ra một trận lũ lụt lớn buộc 6.000 dân phải sơ tán khẩn cấp. Trong ngày 6-6, mực nước đã rút xuống ngưỡng an toàn.
Trung Quốc có 3,8 triệu ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi khô hạn năm 2011. Tỉnh Hồ Nam, nơi đươc coi là vựa lúa trong vùng, cũng bị ảnh hưởng của hạn hán nặng nề nhiều tháng qua. Mưa to đã đẩy lùi nguy cơ đe dọa một mùa vụ trắng tay của nông dân Trung Quốc. Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia đã hủy báo động hạn hán màu vàng vào cuối tuần qua. Mực nước trên nhiều sông hồ bắt đầu dâng lên, sau khi đã xuống thấp đến mức kỷ lục.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận