06/06/2016 15:37 GMT+7

Lưu giữ vẻ đẹp của Hội An qua những bức ký họa

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - 35 họa sĩ, kiến trúc sư đến từ Việt Nam, Singapore, Hồng Kông và Thái Lan vừa tham gia sự kiện “Hoi An International Sketch Tour 2016 - Bảo tồn những giá trị di sản của Đô Thị".

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm - Ảnh: H.Duy

Kiến trúc sư Vũ Đức Chiến - người tổ chức hoạt động diễn ra từ 2 đến 5-6 này - cho biết đây là một sân chơi ký hoạ nhằm ghi chép lại những giá trị những ngôi nhà cổ, khu phố cổ, làng nghề cũng như những nét văn hóa điển hình của Hội An.

Sự kiện được tổ chức không chỉ để lưu giữ vẻ đẹp độc đáo của phố cổ Hội An bằng các bức ký họa mà còn góp phần quảng bá Hội An đến với bạn bè quốc tế.

Chiều 5-6, Hoi An Intenational Sketch Tour 2016 kết thúc với triển lãm Đôi mắt Thanh Hà tại không gian Công viên văn hóa đất nung Thanh Hà, trong đó có nhiều tác phẩm của nhóm Urban Sketchers VietNam.

Yêu thích ký hoạ đô thị, một nhóm bạn Sài Gòn đã thể hiện niềm đam mê bằng cách len lỏi trong từng ngõ ngách, từng nẻo đường khắp các tỉnh thành để ký họa lại những công trình kiến trúc văn hóa nước nhà. Nhóm được thành lập với tên gọi Urban Sketchers VietNam và đã trở thành thành viên chính thức của Urban Sketcher quốc tế.

Một số tác phẩm ký họa về Hội An

Một tác giả cao tuổi đến từ Thai Lan tham gia sự kiện
Một tác giả cao tuổi đến từ Thai Lan tham gia sự kiện - Ảnh: H.Duy
Em Trần Phương Nam- họa sĩ đến từ Đà Nẵng và tác phẩm
Em Trần Phương Nam - họa sĩ đến từ Đà Nẵng và tác phẩm - Ảnh: H.Duy
Họa sĩ Vũ Đức Chiến - trưởng nhóm bên tác phẩm của mình - Ảnh: H.Duy
Họa sĩ Vũ Đức Chiến - trưởng nhóm bên tác phẩm của mình - Ảnh: H.Duy
HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên