06/04/2004 08:12 GMT+7

Lưu Đức Hoa đa tài

TR.N.
TR.N.

TTO - Đã bước qua tuổi tứ tuần, thế nhưng Lưu Đức Hoa vẫn còn là một trong những ngôi sao tồn tại vững chắc ở vị trí hàng đầu trong làng nghệ thuật Hong Kong. Bằng chứng mới nhất là anh đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim tượng 2004 công bố ngày 4-4. Các bộ phim, băng đĩa của anh phổ biến rất nhiều ở VN.

Xk5hQsIY.jpgPhóng to
Lưu Đức Hoa
TTO - Đã bước qua tuổi tứ tuần, thế nhưng Lưu Đức Hoa vẫn còn là một trong những ngôi sao tồn tại vững chắc ở vị trí hàng đầu trong làng nghệ thuật Hong Kong. Bằng chứng mới nhất là anh đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim tượng 2004 công bố ngày 4-4. Các bộ phim, băng đĩa của anh phổ biến rất nhiều ở VN.

Lưu Đức Hoa tên thật là Lưu Phước Vinh (tên tiếng Anh: Andy Lau), sinh ngày 27-9-1961. Cũng như hầu hết diễn viên Hong Kong khác, Lưu đầu quân cho Đài truyền hình TVB vào đầu thập niên 80 và được đào tạo thành diễn viên chuyên nghiệp ở đây.

Vai chính đầu tiên của anh trong bộ phim Boat People (Thuyền nhân). Lưu Đức Hoa chỉ thật sự nổi tiếng khi anh được giao cơ hội đóng các loạt phim võ hiệp Kim Dung Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp...

Khi sự nghiệp phim ảnh thành công, Lưu Đức Hoa bắt đầu tham gia lĩnh vực ca hát. Trong hai mươi năm qua, Lưu đã phát hành 50 album riêng, có 35 triệu bản đĩa được tiêu thụ, đoạt rất nhiều giải thưởng ca hát lẫn danh hiệu đĩa bạch kim. Hàng trăm liveshow của anh đã được tổ chức ở Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan, các nước Đông Nam Á, Nhật, Hàn Quốc, Bắc Mỹ…

Lưu trở thành một trong “Tứ Đại Thiên Vương” Hong Kong nổi tiếng (ba người kia là Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh). Rất nhiều ca khúc của Lưu Đức Hoa được hâm mộ tại VN. Trong số đó nhiều bài được chuyển lời Việt do Lam Trường, Minh Thuận, Lý Hải thể hiện lại như Nhớ em, Những lời dối gian, Khi người đàn ông khóc… Lưu Đức Hoa còn thể hiện tài sáng tác ca khúc và viết kịch bản phim. Không những viết nhạc cho mình hát, Lưu còn đưa sáng tác của anh cho nhiều ca sĩ khác thể hiện.

Sau khi thành công trong cả ba tập phim Vô gian đạo I-II-III, Lưu Đức Hoa đóng vai chính trong phim Running on Karma. Lưu phải hóa trang thành một người có thân hình đô vật to lớn bất thường và… khỏa thân chạy trên đường phố!

Thành công của Running on Karma chưa nguội (và lại mới có kết quả đoạt giải phim hay nhất giải Kim Tượng lần thứ 23) thì mọi người lại bị cuốn hút bởi bộ phim Giang hồ chiếu trong năm nay. Đây là bộ phim cũng tập hợp được một chùm sao HongKong như Vô gian đạo: Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Tăng Chí Vỹ, Dư Văn Lạc, Trần Quán Hy… Trong đó Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu đóng vai chính. Các nhà phê bình dự đoán Giang hồ sẽ thu hút lượng khán giả ngang ngửa với Vô gian đạo I (bộ phim ăn khách kỷ lục của điện ảnh Hong Kong).

TR.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên