Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân VN nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mạnh mẽ, toàn diện quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước láng giềng. Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn trân trọng tình cảm hữu nghị, sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và của Đảng, Chính phủ cũng như nhân dân Trung Quốc dành cho sự nghiệp cách mạng, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân VN, đồng thời sẽ làm hết sức mình để các mối quan hệ tốt đẹp đó phát triển sâu sắc, hiệu quả và thiết thực.
* Nhân dịp Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp, ngày 20-1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã gặp mặt thân mật các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng khóa X không tái cử khóa XI.
Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là nhờ sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa X không tái cử khóa XI, đặc biệt là đồng chí Nông Đức Mạnh trên cương vị tổng bí thư, đã lãnh đạo, chỉ đạo cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội...
* Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 20-1 báo Sự Thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đăng bài “VN tiếp tục tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội” của tác giả Petr Svetov nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XI đã quyết định phát triển VN theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các đảng viên. Bài báo trích phát biểu của tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản VN là tiếp tục nâng cao đời sống cho nhân dân, xây dựng VN thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Tại New Delhi, một số tờ báo ở Ấn Độ ngày 20-1 đã đăng tin, bài đánh giá cao thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản VN. Báo Kỷ Nguyên Mới, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Ấn Độ, cho rằng ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản VN đã điểm trúng những vấn đề lớn mang tính chiến lược nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, dân chủ; coi nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, dân chủ trong Đảng cũng như xã hội là các nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa chiến lược.
Trong khi đó, Đài Úc dẫn lời giáo sư Carl Thayer - chuyên gia về VN và hiện là giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales (Úc) - nhận định việc một số người đứng đầu các viện nghiên cứu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cho thấy VN ngày càng chú trọng phát triển nền kinh tế dựa vào tri thức. Tại Havana, báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 19-1 đưa tin tại Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản VN khẳng định cần thiết lập cơ chế tăng cường giám sát và quản lý hiệu quả hơn nền kinh tế đất nước. Nhật báo Campuchia cũng đăng bài và ảnh về đại hội và dẫn lời các nhà phân tích chính trị nhận định rằng thành phần ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản VN cho thấy sự quá độ rất ổn định và tính liên tục về chính sách của Đảng với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định, từng bước cải cách các doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Công bố nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI Tối 20-1, TTXVN đã công bố toàn văn nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản VN được thông qua tại phiên bế mạc sáng 19-1. Theo đó, đại hội đã quyết nghị thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình năm năm thực hiện nghị quyết Đại hội X (2006-2010) và phương hướng nhiệm vụ năm năm 2011-2015 nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI; thông qua toàn văn điều lệ Đảng Cộng sản VN đã được bổ sung, sửa đổi... Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản VN kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, năng động và sáng tạo, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận