30/12/2005 06:35 GMT+7

Lượm rác cũng phải xin phép

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Người dân nghèo lượm rác kiếm sống tại bãi rác Tân Long (Hậu Giang) đã đi khiếu nại khắp nơi trong mấy ngày qua. Theo điều tra của chúng tôi, khoảng 150 dân nghèo phải ký hợp đồng với bốn “cai bãi rác” để được vào lượm phế liệu với lệ phí 3.000 đồng/người/ngày.

Đổi lại họ phải bán phế liệu lượm được cho các “cai” này. Điều đáng nói hơn là bốn “cai bãi rác” đã tự “sáng tác” ra đơn xin vào bãi rác để nhặt phế liệu với các ràng buộc như tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn, tự nguyện đóng tiền để trang trải chi phí...Vậy mà phế liệu dân nghèo lượm được vẫn bị các cai ép giá (mua với giá thấp hơn bên ngoài 5.000-10.000 đồng/kg phế liệu). Đã vậy, các “cai” sau khi thu mua phế liệu muốn trả tiền lúc nào thì trả, còn người lượm rác bị bệnh không đi làm được cũng buộc phải đóng 3.000 đồng/ngày.

Theo ông Trần Minh Hùng, giám đốc Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ, việc các thầu thu lệ phí 3.000 đồng/người/ngày là tùy tiện, sai trái và cần kiên quyết xóa bỏ.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên