20/07/2011 11:02 GMT+7

"Lưỡi dao chạy" đã đủ chuẩn dự Olympic

Đ.K.L. (Theo BBC News)
Đ.K.L. (Theo BBC News)

TTO - Ước mơ đã thành hiện thực với VĐV khuyết tật Nam Phi, Oscar Pistorius - người có biệt danh Lưỡi dao chạy - khi về nhất cự ly 400m tại một cuộc thi tại Ý với thời gian 45,07 giây, thành tích giúp anh đủ tiêu chuẩn dự Olympic.

TTO - Ước mơ đã thành hiện thực với VĐV khuyết tật Nam Phi, Oscar Pistorius - người có biệt danh Lưỡi dao chạy - khi về nhất cự ly 400m tại một cuộc thi tại Ý với thời gian 45,07 giây, thành tích giúp anh đủ tiêu chuẩn dự Olympic.

Hiện nay Pistorius đang giữ kỷ lục thế giới cự ly chạy 100m, 200m và 400m dành cho người khuyết tật. Không dừng lại ở đó, Pistorius - phải chạy bằng chân giả - đã đấu tranh với Tòa án thể thao hòng được tham dự cự ly 400m với người bình thường và nuôi ước mơ tham dự tại một kỳ Olympic.

Từ năm 2008, Pistorius là cái tên thường xuyên ở cự ly này dành cho người bình thường. Và giờ đây với thành tích 45,07 giây, Pistorius đã gần hoàn thành giấc mơ của mình khi đạt đủ chuẩn A dự Olympic London 2012 sắp tới. Điều thú vị là nếu so với thành tích cự ly 400m tại Olympic Bắc Kinh 2008 thì thời gian 45,07 giây sẽ giúp anh về đích thứ 5 tại giải.

Vấn đề hiện nay của Pistorius là liệu có được chọn vào tuyển Nam Phi dự Olympic London hay không. Theo luật một quốc gia được cử 3 VĐV đủ chuẩn A tham dự Olympic. Trước đây thành tích của Pistorius chỉ đứng thứ 4 tại Nam Phi nhưng thời gian 45,07 giây không chỉ giúp anh đủ chuẩn A mà trở thành người chạy nhanh thứ 2 Nam Phi ở cự ly này.

Điều đáng ngạc nhiên là trong một nghiên cứu mới của Liên đoàn điền kinh quốc tế IAAF, khi so sánh Pistorius với 6 vận động viên bình thường khác, các nhà khoa học đã kết luận rằng để chạy với cùng một vận tốc, nhờ đôi chân giả, Pistorius tốn ít năng lượng hơn người bình thường 25%.

Dĩ nhiên Pistorius khẳng định anh vẫn thiệt thòi vì trong cơ thể anh ít máu hơn người bình thường cũng như hoàn toàn không có cơ bắp chân.

Được biết Pistorius sinh ra đã thiếu phần chân dưới và đến 11 tháng tuổi anh bị phẫu thuật cắt bỏ luôn cả đầu gối. Tuy nhiên khuyết tật không khiến anh bớt ham mê thể thao. Thời trung học, anh đã tích cực chơi môn bóng bầu dục, bóng nước và quần vợt. Đến năm 2004, Pistorius mới chính thức chuyển sang chạy vì lỡ yêu môn này khi tập luyện nó trong thời gian chờ hồi phục một chấn thương do thi đấu bóng bầu dục.

Đ.K.L. (Theo BBC News)

Đ.K.L. (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên